Phá tổ chức tội phạm quốc tế tại Việt Nam

 99 đối tượng trong một đường dây tội phạm xuyên quốc gia tầm cỡ đã bị Công an Việt Nam bắt giữ khi đang “tác nghiệp” tại nước ta. Phần lớn trong số các đối tượng vừa bị bắt tại Việt Nam đang trốn lệnh truy nã tại Trung Quốc, Đài Loan.

99 đối tượng trong một đường dây tội phạm xuyên quốc gia tầm cỡ đã bị Công an Việt Nam bắt giữ khi đang “tác nghiệp” tại nước ta. Phần lớn trong số các đối tượng vừa bị bắt tại Việt Nam đang trốn lệnh truy nã tại Trung Quốc, Đài Loan.

TIN LIÊN QUAN

Phạm tội xuyên quốc gia

Chiều 7/7, Thượng tá Tô Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) cho biết, theo thông tin của Interpol, vài năm gần đây, tại Đài Loan xuất hiện các nhóm tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc dùng công nghệ cao (viễn thông, internet) để lừa đảo, tấn công vào ngân hàng và tài khoản của công dân. Ban đầu, nạn nhân của chúng chỉ là các chủ thẻ tín dụng đã về hưu hoặc có thu nhập ở mức trung bình. Dần dần, đường dây tội phạm điều chỉnh phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi hơn để nhằm vào các doanh nhân, những người có tài sản lớn. Trong những “nạn nhân sộp” bị sập bẫy, có người bị chiếm đoạt vài trăm nghìn USD, có trường hợp mất cả triệu USD. Người dân Đài Loan rất phẫn nộ về tình trạng sử dụng công nghệ cao (viễn thông, internet) để lừa đảo, tấn công vào ngân hàng và tài khoản của công dân.

b
Các đối tượng bị bắt giữ

Bị Cảnh sát Đài Loan mở nhiều chiến dịch truy quét, đường dây tội phạm công nghệ cao này đã chạy sang Trung Quốc, Thái Lan và chiếm đoạt tiền của nhiều tổ chức, cá nhân sinh sống tại những nước nói trên. Sau một thời gian lũng đoạn, băng nhóm này lại bị các cơ quan chức năng của Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan mở nhiều đợt truy quét. Đến đây, Việt Nam được chúng chọn làm điểm dừng chân.

Sa lưới

Nhận được nhiều tin trao đổi của lực lượng chống tội phạm của một số nước về tình hình trên, Bộ Công an Việt Nam đã tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh. Từ tháng 3/2010, cơ quan an ninh của nước ta đã phát hiện nhiều nhóm tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh vào nước ta qua nhiều đường khác nhau, chủ yếu là một số tỉnh thành phía Nam, trọng tâm là TP.Hồ Chí Minh. Tháng 6/2010, những người nước ngoài ở Việt Nam này bắt đầu sử dụng công nghệ thông tin để tấn công vào ngân hàng và tài khoản của công dân một số nước.

c
Tang vật vụ án

Để ngăn chặn hành vi nguy hiểm của chúng, từ ngày 29/6 đến ngày 6/7/2010, cơ quan an ninh đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 99 đối tượng (trong đó có 76 người Đài Loan, 23 người Trung Quốc) tại các quận 2, 7 và 8, TP.Hồ Chí Minh và thu giữ nhiều phương tiện được sử dụng gây án, bao gồm các thiết bị kỹ thuật viễn thông như modem băng thông rộng, thiết bị chuyển mạch, cáp quang, cáp đồng, máy tính để bàn, laptop, bộ đàm vô tuyến điện, máy đọc thẻ ATM... Tuy nhiên, cơ quan an ninh nhận định đây mới chỉ là các chân rết của đường dây tội phạm, còn những kẻ cầm đầu đều ở nước ngoài chỉ đạo qua mạng thông tin.

Phương thức phạm tội của các đối tượng là lắp đặt hệ thống liên lạc quốc tế qua mạng internet của các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam như FPT, Viettel, SPT (TP.Hồ Chí Minh). Hầu hết những nơi cư trú của các đối tượng này đều được trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại nhằm tấn công vào các mục tiêu. Chúng chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 8-10 tên, hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau, độc lập với nhau. Chỉ có tên cầm đầu mỗi nhóm mới biết các nhóm, mỗi nhóm lại được phân công nhắm vào các mục tiêu cụ thể (theo lời khai của các đối tượng, chúng đang nhắm vào các ngân hàng và công dân Trung Quốc ở các tỉnh Giang Tô, An Huy, Thượng Hải). Mỗi nhóm sử dụng hàng trăm điện thoại di động, hàng trăm simcard, hàng chục điện thoại cố định để chỉ đạo hoạt động phạm tội ở nơi chúng muốn gây án.

Loại tội phạm mới ở Việt Nam

Theo Thượng tá Tô Lâm, hiện cơ quan an ninh chưa phát hiện bị hại người Việt Nam. Tuy nhiên, nếu cơ quan công an không kịp thời ngăn chặn thì rất có thể đường dây tội phạm này sẽ gây hậu quả xấu về an ninh và trật tự xã hội của nước ta.

Đại diện Bộ Công an Việt Nam cũng khẳng định, phần lớn trong số 99 đối tượng bị bắt đều đang bị truy nã ở Trung Quốc, Đài Loan. Vì vậy, các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung Quốc, Đài Loan xử lý.

“Trong điều kiện nước ta mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới, tích cực hội nhập quốc tế, ngày càng có nhiều người sử dụng tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng quốc tế, đây là cơ hội để bọn tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bởi thế, các cơ quan chức năng và nhân dân hãy nêu cao cảnh giác, phát hiện những dấu hiệu phạm tội của chúng, kịp thời báo cáo cơ quan công an” - Thượng tá Tô Lâm nói.

Sơn Hà
  

Đọc thêm