Phân hóa xử lý các đối tượng trong các vụ án về đăng kiểm

(PLVN) - Chiều 10/5, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông tin về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực với sự chủ trì của các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên và Đặng Văn Dũng.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trả lời tại họp báo.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trả lời tại họp báo.

Tại cuộc họp, Phó Trưởng Ban Nội chính TW Đặng Văn Dũng đã thông tin về một số kết quả nổi bật từ sau phiên họp thứ 23 (tháng 1/2023) đến nay và các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới.

Trả lời tại cuộc họp báo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên đã thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án trọng điểm. Liên quan đến vụ án đăng kiểm, theo ông Yên, những vi phạm, sai phạm là có thật, liên quan trực tiếp đến Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông vận tải. Những sai phạm này có tổ chức, kéo dài nhiều năm, liên quan nhiều người, nhiều cấp độ khác nhau, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, phải xử lý nghiêm nhưng cũng không được để ảnh hưởng đến hoạt động đăng kiểm của người dân và hoạt động lưu thông, phát triển kinh tế, xã hội.

Do đó, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất giao các cơ quan chức năng họp bàn để có giải pháp xử lý phù hợp nhất, thống nhất chủ trương phân hóa xử lý các đối tượng có liên quan trong các vụ án.VKSND tối cao là cơ quan được giao chủ trì nghiên cứu tham mưu, ban hành cơ chế phân hóa xử lý tội phạm.

“Đối tượng nào cần thiết xử lý hình sự thì xử lý hình sự, nếu chưa cần thiết thì có thể nghiên cứu áp dụng biện pháp khác, với những kiểm định viên có lỗi không cố ý thì tạo điều kiện để họ thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm”, ông Yên nói.

Đối với vụ AIC, ông cho biết Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử theo thời hạn Luật tố tụng hình sự cho phép và quy định.

“Các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với nhau để áp dụng biện pháp, cố gắng truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn từ bị can, thành bị cáo, rồi thành bị án, tức là người đã có bản án nên trách nhiệm là phải thi hành, Nhà nước cũng quyết tâm thi hành án. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa bắt được bà Nhàn, chứ không có chuyện bắt được xong giấu ở đâu”, ông Yên khẳng định.

Đối với vụ Việt Á, ông Yên cho biết Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất theo đề nghị của cơ quan điều tra Bộ Công an và các cơ quan tố tụng Trung ương, quyết định cho lùi thời hạn kết thúc điều tra vụ Việt Á trong quý II và ban hành cáo trạng để truy tố và xét xử trong quý III.

Đọc thêm