Phần lớn người trẻ Trung Quốc 'sợ giao tiếp xã hội'?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 60% thanh niên ở Trung Quốc được phỏng vấn cho biết cảm thấy khó khăn trong giao tiếp với những người khác, phần lớn cảm thấy lúng túng khi gặp gỡ mọi người trực tiếp.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tờ China Youth Daily đã phỏng vấn 2.000 người trong độ tuổi từ 18-35. Kết quả, 64% những người được hỏi cho biết, họ gặp vấn đề khi thực hiện các hoạt động xã hội trực tiếp, thậm chí bị bế tắc giao tiếp trong cả tương tác trên mạng lẫn ngoài đời. Họ cảm thấy “mắc kẹt” hoặc đóng băng trong các tương tác xã hội.

Cụ thể hơn, khảo sát cho thấy, 27% trong số 2.000 người 18-35 tuổi được hỏi cho biết họ gặp vấn đề khi thực hiện các hoạt động xã hội trực tiếp; 17% ngay cả giao tiếp trên mạng cũng là thử thách, trong khi 20% gặp khó trong cả tương tác trên mạng lẫn ngoài đời.

Chỉ 30% nói không gặp bất kỳ khó khăn nào. Khảo sát không nêu ý kiến của 7% số người còn lại.

Từ "shekong" - có nghĩa là "ám ảnh xã hội" - đã trở thành một từ thông dụng ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc trên mạng xã hội để nói rằng họ sợ giao tiếp trong thế giới thực.

Sinh viên tốt nghiệp đại học tên Liu Jin đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cho biết không thích giao du với những người mới. Liu kháng cự với việc tiếp xúc hoặc giới thiệu bản thân với những người mới.

“Khi gặp người lạ, tôi thường không chủ động mở lời. Tôi chỉ phản ứng một cách thụ động", Liu cho hay.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 40% người được hỏi cố gắng né tránh giao tiếp xã hội. "Tôi sẽ tránh các hoạt động có nhiều người tham gia, như team building ở công ty. Có quá nhiều người ở đó, tôi hầu như không quen họ. Kiểu tương tác như vậy khiến tôi phải nỗ lực rất nhiều về mặt tinh thần", Ren Wen, sinh viên sau đại học ở Bắc Kinh nói và chia sẻ thêm, cô "không có cảm giác tương tự khi giao tiếp trên mạng".

Guan Jian, giáo sư tâm lý xã hội Đại học Nam Khai ở thành phố Thiên Tân cho hay, giao tiếp trực tuyến qua mạng xã hội đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của thế hệ trẻ hiện nay, vì vậy họ không có mong muốn tiếp xúc với cuộc sống thực.

"Xã hội truyền thống thường có nhu cầu cao trong các hoạt động tương tác như thăm bạn bè, họ hàng, tổ chức sự kiện. Chúng ta dựa vào những mối liên kết xã hội được xây dựng theo cách này mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây, nếu muốn chuyển nhà, họ có thể đặt dịch vụ trên ứng dụng, thay vì nhờ bạn bè, người thân", bà Guan giải thích.

Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng các mối quan hệ trực tuyến "yếu và ảo" hơn rất nhiều so với các liên hệ cá nhân trong đời thực.