Pháp bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm ly khai ETA

Cảnh sát vùng Tây Bắc nước Pháp vừa bắt được một nhân vật bị nghi nhờ cầm đầu tổ chức ly khai xứ Basque tự do (ETA) ở Tây Ban Nha. Cảnh sát cũng thu giữ được nhiều vũ khí và tài liệu quan trọng.

Cảnh sát vùng Tây Bắc nước Pháp vừa bắt được một nhân vật bị nghi nhờ cầm đầu tổ chức ly khai xứ Basque tự do (ETA) ở Tây Ban Nha. Cảnh sát cũng thu giữ được nhiều vũ khí và tài liệu quan trọng.

Chân dung Alejandro Zobaran Arriola. Ảnh do cảnh sát Tây Ban Nha cung cấp.

Alejandro Zobaran Arriola có biệt danh “Xarla” được coi là “thủ lĩnh quân sự mới” của tổ chức, là kẻ cầm đầu thứ 6 bị bắt giữ kể từ khi Francisco Javier Lopez Pena bị bắt hồi tháng 5/2008. Đài phát thanh Tây Ban Nha đưa tin, hắn bị bắt ở khu vực biên giới giáp Bỉ. Cảnh sát cũng thu giữ được nhiều vũ khí và tài liệu quan trọng.

Từ năm 1968 đến nay, chiến dịch của ETA nhằm giành lại độc lập cho vùng Basque đã làm hơn 800 người thiệt mạng và nhiều hậu quả nặng nề khác. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào ETA trong nhiều năm liền, với sự phối hợp với lực lượng quân đội, cảnh sát của các nước khác. Họ tin tưởng chiến dịch này đã làm tê liệt hoạt động của ETA với thành tích là hàng chục vụ bắt giữ, trong đó có cả những tên đầu sỏ.

Đầu năm nay, ETA phải tuyên bố sẽ “chấm dứt các hành động tấn công vũ trang” sau một loạt sức ép ngày càng tăng mà tổ chức này phải chịu. Nhưng Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero đã bác bỏ tuyên bố trên và muốn rằng tổ chức này phải hoàn toàn giải tán.

Vân Anh (theo BBC, AFP)