Pháp hình sự hóa hành vi bắt nạt học đường

(PLVN) - Quốc hội Pháp đã thông qua luật mới quy định bắt nạt học đường trở thành tội hình sự, mà học sinh hoặc nhân viên của trường có liên quan có thể bị truy tố.
Người có hành vi bắt nạt trong trường học có thể sẽ bị truy tố theo luật mới được thông qua tại Pháp. (Ảnh minh họa)

Những người bị kết tội theo luật mới phải đối mặt với 45.000 € nếu nạn nhân của hành vi bắt nạt không thể đến trường trong tối đa tám ngày. Nhưng những sự cố nghiêm trọng hơn có thể bị phạt tù tới 10 năm và phạt tiền 150.000 € nếu nạn nhân nghỉ học lâu hơn hoặc nếu nạn nhân tự tử hoặc cố gắng tự tử.

Với luật mới được thông qua, Pháp là một trong những nước "tiên phong" áp dụng hình phạt khắc nghiệt nhất cho hành vi bắt nạt, nhất là trong trường học.

Chính phủ Pháp đã cam kết tăng cường các biện pháp chống bắt nạt học đường, mà cho đến nay chỉ có thể bị trừng phạt theo luật quấy rối. Theo các nghiên cứu gần đây, gần 1/10 học sinh bị ảnh hưởng bởi bắt nạt học đường mỗi năm ở Pháp.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho biết dự luật "thêm một viên đá mới vào cấu trúc" do chính phủ đưa ra. "Điều này gửi một thông điệp đến toàn quốc [rằng] quấy rối không có chỗ trong trường học," ông nói thêm.

Luật mới cũng sẽ đào tạo thêm cho giáo viên để ngăn chặn bắt nạt trên sân trường, cũng như đặt ra "nghĩa vụ cảnh giác" đối với các công ty truyền thông xã hội để kiểm soát nội dung quấy rối.

Tổng cộng 86 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ luật vào thứ Năm, trong khi có hai phiếu trắng. Nhưng các nhà phê bình đã bày tỏ lo ngại về sự cần thiết của một tội danh cụ thể đối với hành vi bắt nạt học đường, cho rằng luật này "không phải là phản ứng thích hợp".