36 năm tù cho nhóm “tú ông, tú bà cứu net”

(PLO) - Ngày 28/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1997) 12 năm tù, bị cáo Võ Trọng Nam (SN 1996) 11 năm tù cùng về tội hiếp dâm trẻ em. Riêng bị cáo Chu Thu Hải (SN 1996) chịu mức án 13 năm tù về 2 tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo hồ sơ vụ án, do thường xuyên chát chít trên mạng nên Trâm làm quen được với cháu Lê Thị Đ (SN 2002, ở huyện Củ Chi, TP.HCM). Khoảng 23h ngày 5/6/2014, khi đang chơi game ở một tiệm internet ở quận 12 thì bị hết tiền nên Đ nhắn tin cho Trâm tới trả tiền. Một lúc sau, Trâm tới “giải cứu” Đ với số tiền vài chục ngàn đồng. Xong việc, Trâm rủ Đ đi thuê khách sạn để ngủ, Đ đồng ý. Khi đến khách sạn, Trâm gọi điện rủ Chu Thu Hải đến ngủ chung. Sau đó Hải chở theo tên Minh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến khách sạn. Tại đây, Hải và Minh thay nhau quan hệ tình dục với Đ, còn Trâm ngồi bên cạnh xem.
Khoảng 13h trưa hôm sau, thấy hết tiền chơi game nên Trâm gọi điện cho một người tên Bèo (không rõ nhân thân, lai lịch) đến quán internet cho Bèo quan hệ tình dục với Đ để lấy 200 ngàn. Tuy nhiên khi quan hệ xong thì tên này biến mất, không đưa tiền cho Trâm.
Khoảng 21h ngày 13/9, Hải và Trâm đến tiệm internet rủ Đ đi khách sạn chơi. Sau khi thuê phòng ở khách sạn Hương Việt trên đường Hà Huy Giáp, quận 12 thì Trâm gọi điện cho Võ Trọng Nam cùng nhiều thanh niên khác đến. Tại đây, Trâm bắt Đ phải quan hệ tình dục với Nam, nếu không sẽ bị Trâm đánh. Sợ bị đánh, Đ đành phải cho Nam quan hệ tình dục.
Trước đó, vào khoảng 0h15 ngày 25/8/2014, trên đường đi chơi về, Hải còn rủ Bùi Thụy M (SN 1999) vào khách sạn quan hệ tình dục. Tuy nhiên khi quan hệ được một lúc thì M kêu đau nên không cho Hải quan hệ tiếp./.

Đọc thêm