Ấm ức vì bị tranh giành khách, “xe ôm” chém đồng nghiệp gần chết

(PLO) - Sau khi chở khách về, Việt đi mua dao và gậy rồi quay lại để trả thù đồng nghiệp vì trước đó bị tranh giành khách.
Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Văn Việt (SN: 1971, trú tại Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) hành nghề xe ôm và thường xuyên đứng đón khách ở trạm dừng, đỗ bến xe buýt khu Nông trường Toàn Thắng thuộc xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội. Cùng nghề lái xe ôm tại địa điểm này còn có ông Nguyễn Cầu T, (SN:1966) ngụ cùng xã với Việt.
Khoảng 14h ngày 19/8/2013, khi Việt và ông T đang đứng đón khách thì có một thanh niên đến thuê chở đi. Khi ấy, Việt là người mời trước nên được người khách này lựa chọn, nhưng ông T vẫn cố tình giành giật vị khách này nên giữa Việt và  ông T đã xảy ra xô xát. 
Mặc dù, đã tranh được khách nhưng trong lòng Việt vẫn ấm ức. Sau khi chở khách xong, Việt đi mua một con dao dựa và một chiếc gậy gỗ rồi quay về tìm ông T trả thù.
Về đến điểm chờ khách, nhìn thấy ông T, Việt không nói không rằng xông vào dùng dao và gậy đập, chém liên tiếp vào người, đầu, mặt ông T. Chỉ đến khi ông T gục tại chỗ Việt mới dừng tay bỏ về nhà.
Sau đó, ông T được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.
Bị cáo Việt tại tòa.
 Bị cáo Việt tại tòa.
Tại phiên xét xử ngày 30/12/2014 Việt khai,  do trước đó bị ông T đánh, chửi trước nên mới nảy sinh ý định đánh trả thù chứ không thừa nhận việc chủ động truy sát ông T.
Bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ Việt) mặc tấm áo len mỏng manh, đầu quấn khăn mỏ quạ tới dự phiên xử. Không nói được gì, bà lẳng lặng ngồi ngắm nhìn đứa con tội lỗi rồi khóc.
Theo người nhà của Việt, bị cáo bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ và bị rối loạn nhân cách thực tổn. Từ nhỏ bị cáo đã có nhiều hành vi bất thường, hay lảm nhảm một mình và rất dễ nổi cáu.
Về phía ông T, ông cho rằng mình bị tổn hại 81% sức khỏe, gần như mất hết khả năng lao động nên yêu cầu bồi thường hơn 400 triệu đồng và đề nghị HĐXX xử lý bị cáo Việt thật nghiêm khắc.
HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội. Bị cáo phạm tội quyết liệt, đến cùng và việc nạn nhân không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Thời điểm Việt gây án có đủ nhận thức để biết hành vi của mình nên đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Việt 12 năm tù về tội “Giết người” quy định tại khoản 2, Điều 93-BLHS. Đồng thời, Việt phải bồi thường cho nạn nhân các khoản tiền theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm