Bắn “nát xe” người khác chỉ vì không được vượt lên

(PLO) - TAND TP. Hà Nội vừa tuyên phạt Lê Việt Hòa 30 tháng tù giam, Nguyễn Khắc Thọ 24 tháng tù giam cùng về tội Hủy hoại tài sản. Chỉ vì chiếc xe phía trước cố tình không cho vượt, Hòa, Thọ đã rút súng ra bắn…
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Sáng sớm 30/1/2014, Lê Việt Hòa (SN 1980, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) thuê Nguyễn Khắc Thọ (SN 1982, Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) - nhân viên hãng taxi Tốt chở mình và Thành về Thanh Hóa. Khi đi, Hòa mang theo 1 khẩu súng, để dưới gầm ghế phụ của xe.

Đưa Thành về đến nhà xong, Hòa bảo Thọ quay xe Hà Nội luôn. Trên đường về, Hòa xin Thọ cho mình lái thay. Chiều khách, Thọ vui vẻ sang ghế phụ ngồi.

Về đến cầu Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội), thì xe Hòa lái gặp xe taxi 7 chỗ của hãng Group do anh Hùng điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Do có việc gấp, Hòa xi nhan và bấm còi xin vượt nhiều lần nhưng anh Hùng không nhường đường. Tức giận, Hòa bảo Thọ: “Đưa tao khẩu súng trong túi, bắn cho nó mấy phát”.

Nhận được súng từ tay Thọ, Hòa nhấn ga đuổi theo xe của anh Hùng. Khi hai xe gần nhau, Hòa hạ kính chắn gió, đưa tay bắn 2 phát vào kính sau xe ô tô của anh Hùng.

Không dừng tay lại, Hòa tiếp tục tăng ga đuổi theo đồng thời bảo Thọ bắn thêm vài phát nữa cho hả giận. Nghe Hòa nói, Thọ “khoái chí” bắn thêm 2 phát khiến cửa kính bên trái nơi anh Hùng ngồi vỡ hoàn toàn. Bắn xong, Hòa chuyển hướng xe bỏ chạy.

Thấy kẻ bắn mình bỏ chạy, anh Hùng vội vã đuổi theo. Ghi lại được biển số xe của Hòa, anh Hùng vội đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau đó Thọ, Hòa bị cơ quan điều tra bắt giữ. Do khẩu súng Hòa, Thọ dùng bắn vào xe anh Hùng là súng đồ chơi nguy hiểm nên được thay đổi quyết định khởi tố từ tội Giết người sang tội Hủy hoại tài sản.

Trước vành móng ngựa trong phiên xét xử ngày 23/9 tại TAND TP. Hà Nội, Hòa, Thọ luôn thành khẩn khai báo về hành vi của mình. Khi được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau giờ nghị án, HĐXX TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Việt Hòa 30 tháng tù giam, Nguyễn Khắc Thọ 24 tháng tù giam cùng về tội Hủy hoại tài sản.

Đọc thêm