Gây ồn ào còn truy sát người tại quán ăn khuya, tù 20 năm

(PLO) - Sáng nay, HĐXX TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1987, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 20 năm tù về tội Giết người. Nghe tòa tuyên án, mẹ bị cáo Tú gào khóc nức nở.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.

Bác của nạn nhân Duy lớn tiếng: “Con bà đi tù 20, 30 năm nó vẫn có cơ hội trở về. Còn con cháu tôi chẳng có cơ hội để trở về nữa. Thằng Duy là đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ, chưa bao giờ biết hỗn láo với ai, vậy mà không dưng con bà lại giết chết cháu tôi. Nó đâu có thù oán gì với gia đình các người. Trả lại cháu cho tôi…”.

Phiên tòa xét xử bị cáo Tú là phiên tòa đẫm nước mắt. Có lẽ mẹ bị cáo Tú khóc vì thương xót đứa con... suốt ngày vướng vòng lao lý. Mới gần 30 tuổi nhưng Tú đã có 1 tiền sự, 2 tiền án về các tội Hủy hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng… Sau một thời gian được giáo dục, cải tạo trong trại giam, Tú được trở về hòa nhập với cộng đồng năm 2009.

Những tưởng Tú sẽ hoàn lương. Nhưng khoảng 0h30 ngày 23/3/2014, Tú đi ăn đêm cùng nhóm bạn ở quán cháo niêu gần nhà, nói chuyện ồn ào như chợ vỡ. Thấy vậy, những người trong nhóm của Duy (bàn bên cạnh) gọi nhân viên nhà hàng chuyển đồ cho mình xuống tầng 1 để ăn. Duy không ngờ hành động đó khiến Tú khá tức giận.

Cho rằng bị nhóm của Duy coi thường, Tú bàn với Nguyễn Vũ Hội, Trần Hồng Tú “phải dạy cho nhóm thanh niên kia một bài học”. Xuống tầng 1, Tú, Hội, Hồng Tú tiến đến bàn ăn của nhóm Duy. Vừa hỏi, nhóm của Tú vừa xông vào đánh người.

Do mọi người nhanh chân chạy thoát, chỉ còn Duy ngồi tại bàn nên Tú, Hội, Hồng Tú người cầm vỏ chai rượu, kẻ cầm điếu cày lao đến đập liên tiếp vào đầu, mặt Duy. Đến khi nạn nhân gục xuống bàn, nhóm của Tú mới kéo nhau bỏ đi.

Duy được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Duy tử vong sau gần một tuần điều trị tích cực. Ngày 24/3/2014, Nguyễn Anh Tú bị bắt giữ. Còn Nguyễn Vũ Hội, Trần Hồng Tú bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Với những hành vi vi phạm trên, sau giờ nghị án, HĐXX TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú 20 năm tù giam về tội Giết người.

Đọc thêm