Bắt giữ kẻ sắm kho vũ khí trốn nã 15 năm trong rừng

(PLO) - Dựng lán trại, sắm kho vũ khí tự chế, hàng loạt đạn và đàn chó cảnh giới, Học Văn Đức đã lẩn trốn lệnh truy nã về tội danh liên quan đến ma túy suốt 15 năm qua.
Đối tượng Học Văn Đức tại CQĐT.
Đối tượng Học Văn Đức tại CQĐT.

Sáng ngày 15/4, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Học Văn Đức (SN 1964, trú xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương) là kẻ trốn nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2004, Học Văn Đức liên quan đến một vụ mua bán ma túy lớn bị cảnh sát truy bắt khi đường dây bị bại lộ.

Năm 2005, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 Công an Nghệ An) ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Học Văn Đức về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Số vũ khí thu giữ được trong lán trại của Đức
Số vũ khí thu giữ được trong lán trại của Đức

Quá trình trốn nã, Học Văn Đức chạy lên xã Nhôn Mai, dựng lán trại trong rừng tại khu vực bản Xói để lẩn trốn, ngoài ra Đức còn trang bị lựu đạn, súng và nuôi 1 bầy chó để cảnh giới khi có người lạ. Công an huyện Tương Dương đã nhiều lần vây bắt đối tượng nhưng không thành vì đối tượng đều lẩn mất trong rừng khi có động.

Khoảng 23h ngày 14/4, Công an huyện Tương Dương đã tổ chức vây ráp đối tượng và bắt giữ thành công Học Văn Đức khi đang lẩn trốn tại khu vực bản Xói, xã Nhôn Mai. Thu  giữ trong lán trại 1 khẩu súng Kbin, 2 viên đạn Kbin (trong đó 1 viên đã lên nòng), 1 hộp tiếp đạn và 4 khẩu súng tự chế.

Công an huyện Tương Dương đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Phòng PC47 Công an Nghệ An điều tra xử lý theo thẩm quyền. 

Đọc thêm