Bắt hai đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy

(PLO) - Ngày 6/11, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 
Bắt hai đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy
Trước đó, Nguyễn Văn Bình (SN 1989) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987, trú tại xã Diễn Bích, Diễn Châu) mua ma túy xã Diễn Kỷ rồi rồi cùng Mạnh mang về sử dụng thì bị Công an Diễn Châu mai phục bắt giữ. 
Nguyễn Văn Bình đã vứt một túi mi lông màu đen bên trong có 4 gói ma túy bỏ chạy thoát thân, và trốn khỏi địa phương, còn Nguyễn Văn Mạnh đến cơ quan công an đầu thú. 
Nguyễn Văn Mạnh bị bắt khi về quê đưa con gửi nhà ngoại chăm sóc
 Nguyễn Văn Mạnh bị bắt khi về quê đưa con gửi nhà ngoại chăm sóc
Công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Mạnh. Qua nắm bắt tình hình, Mạnh đang lẩn trốn ở miền Nam, đầu tháng 11/2015 sẽ đưa con nhỏ về ông bà ngoại nhờ ông bà chăm sóc. Vào khoảng 8h30 phút ngày sáng ngày 5/11 khi Mạnh vừa trên xe từ miền Nam xuống thì công an ập đến bắt giữ.
Một diễn biến khác, khoảng 15h10 phút ngày 3/11, Công an Diễn Châu đã tiến hành bắt giữ Cao Thị Liễu (SN 1976, trú tại xã Diễn Hồng, Diễn Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Ma túy người tình mang từ Lào về cho Liễu sử dụng và bán kiếm lời
 Ma túy người tình mang từ Lào về cho Liễu sử dụng và bán kiếm lời
Trước đó, nhận được thông tin về việc Liễu cùng nhiều người mang ma túy đá cung cấp cho một số nhà nghỉ, quán karaoke, cà phê trên địa bàn Công an Diễn Châu đã xác lập chuyên án mang bí số 115M để đấu tranh triệt phá. Lực lượng chức năng đã thu giữ 15 gói ma túy đá, với trọng lượng hơn 1,7 gam. Liễu khai nhận số ma túy được bạn trai lấy từ Lào về cho Liễu sử dụng và bán kiếm lời./.

Đọc thêm