Bức xúc vụ án kéo dài, bị hại phá TAND tỉnh Quảng Nam

(PLO) - Ngày 15/3, ông Nguyễn Khắc Hiếu (60 tuổi, ngụ xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã đến TAND tỉnh Quảng Nam có hành động la lối và đập phá bàn và cửa kính của trụ sở TAND tỉnh này. 
Ông Nguyễn Khắc Hiếu
Ông Nguyễn Khắc Hiếu

Ông Hiếu là bị hại trong vụ án Cố ý gây thương tích, xảy ra cách đây 5 năm. 

Theo hồ sơ, tháng 11/2011, ông Hiếu và ông Trịnh Xuân Hiền (52 tuổi, ngụ cùng xã) có mâu thuẫn với nhau. Đến rạng sáng ngày 9/11/2011, ông Hiền gọi 3 người hàng xóm gồm Nguyễn Thanh Cường (25 tuổi), Hoàng Tấn Quốc (27 tuổi) và ông Nguyễn Cân (54 tuổi) dùng đèn pin, tuýp sắt vây đánh khiến ông Hiếu bị thương tật 41%. 

Từ kết quả điều tra, TAND huyện Thăng Bình đã đưa vụ án ra xét xử nhưng các phiên tòa đều tạm hoãn, trả hồ sơ để điều tra lại.

Đến tháng 12/2015, TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt Trịnh Xuân Hiền 5 năm tù và Nguyễn Thanh Cường 2 năm tù. Cho rằng mức án quá nhẹ nên bị hại Hiếu kháng cáo. Trong khi đó, ông Hiền và ông Cường cũng kêu oan và kháng cáo.

Ngày 11/3/2016, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên phúc thẩm. Chiều ngày 14/3/2016, sau khi nghe chủ tọa tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, vì quá bức xúc, ông Hiếu đã dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính phòng xử án.

Trong ngày 15/3, ông Hiếu lại đến TAND tỉnh và đập vỡ mặt kính bàn để giải tỏa bức xúc vì cho rằng vụ án bị Cơ quan Công tố kéo dài quá lâu, hoãn nhiều lần gây thiệt hại rất lớn cho bản thân và gia đình ông.

Thẩm phán Nguyễn Quốc Thiện, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết, do 2 người tham gia vụ việc nhưng vẫn chưa bị truy tố nên tuyên hủy bản án, trả hồ sơ để điều tra lại./.

Đọc thêm