Chuốc say bố để hiếp dâm con

(PLO) - Sáng 4/1/2016, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Kpă Pyêl (SN 1985, trú tại Làng Klú, xã Ia Tiêm, Chư sê, Gia Lai) mức án 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Khoảng 21h ngày 25/06/2015, sau khi uống rượu Kpă Pyêl (SN 1985, trú tại Làng Klú, xã Ia Tiêm, Chư sê, Gia Lai) đi ngang qua nhà ông Kpă Uk. Tại đây, Kpă Pyêl gặp cháu Kpă H. (sinh ngày 20/09/2001, trú cùng xã).  
Nhìn Kpă H. đang ngồi trong bếp, Kpă Pyêl nảy sinh ý định hiếp dâm. Gã vội vào bếp kéo nạn nhân ra bụi cây cách nhà khoảng 150m. Mặc cho nạn nhân kêu khóc, chống cự quyết liệt nhưng Kpă Pyêl  vẫn thực hiện hành vi đồi bại của mình. Song việc, gã bỏ về nhà ngủ.
Tối 27/06/2015, Kpă Pyêl đi xem bóng đá. Trên đường về nhà, Kpă Pyêl thấy cháu Kpă H. đang ngồi chơi điện thoại trước nhà. Thú tính nổi lên, gã lại lôi cô bé ra bụi cây gần đó để thực hiện hành vi đồi bại.
Thấy 2 lần đều trót lọt, gã lại mò sang giở trò đồi bại với cháu Kpăần. Lần này, gã mang theo cả chai rượu sang nhậu với bố nạn nhân. 
Khoảng 22 giờ, khi ông Kpă Uk say và đi ngủ, gã lại kéo cháu Kpă H. đang chơi trước hiên nhà ra bụi cây gần nhà "làm chuyện người lớn" với cô bé. 
Ngày 30/06/2015, nạn nhân đã kể lại sự việc trên và được cha mẹ dẫn đi trình báo công an. Hôm sau Kpă Pyêl ra cơ quan công an đầu thú./.

Đọc thêm