Cô gái thiệt mạng vì đuổi theo kẻ cướp

(PLO) - Đang trên đường đi làm về, chị Duyên bị Linh áp sát xe rồi bất ngờ bị hắn giật chiếc ví để trong hốc xe máy. Tiếc của, chị Duyên đuổi theo, không may tới đoạn đường xấu đã đâm vào xe tên cướp rồi thiệt mạng…
Tên cướp Phạm Văn Linh trước vành móng ngựa.
Tên cướp Phạm Văn Linh trước vành móng ngựa.
Hôm nay (17/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Linh (SN 1989, trú tại thôn 1, xã Định Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về tội “Cướp giật tài sản”.
Đây là lần thứ hai bị cáo này hầu tòa về cùng tội danh vì trước đó vào giữa năm 2013 đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Tại tòa, HĐXX nhận thấy cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Theo đó, HĐXX đã quyết định xử phạt Phạm Văn Linh 16 năm tù. Cộng với 24 tháng tù (hưởng án treo trước đây), tên cướp khiến nạn nhân mất mạng phải chấp hành chung là 18 năm tù giam.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h15 ngày 7/8/2014, Phạm Văn Linh điều khiển xe máy đến Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội để cướp giật tài sản.
Khi đến khu vực gầm cầu vượt Kim Chung, thấy chị Ngô Thị Duyên (SN: 1994, đang trú tại Đông Anh, Hà Nội) đi xe máy một mình và có chiếc ví để bên trong hộc đồ của xe, Linh tăng ga áp sát và nhanh tay giật chiếc ví bỏ chạy. Sau đó, chị Duyên vừa hô hoán vừa phóng xe đuổi theo.
Khi đến đoạn gần cổng chào của thôn Bầu, do đường xấu nên Linh đi chậm lại. Đang đà phóng nhanh để đuổi theo nên xe chị Duyên đã đâm thẳng vào xe của Linh khiến cả hai văng ra khỏi xe.
Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã nhanh chóng đưa chị Duyên đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Duyên tử vong.
Đối tượng Linh sau cú va chạm đã dựng xe lên và mang đi sửa tại một cửa hàng sữa chữa xe máy gần đó.
Theo kết quả giám định của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn – Hà Nội, nguyên nhân chị Duyên chết là do chấn thương nặng ngực bụng gây giập vỡ nhiều tạng. Tổn thương ở vùng phổi và gan, phù hợp với cơ chế nạn nhân bị ngã va đập mạnh trên lưng phải với nền cứng gây nên.
Ngày 8/8/2014, CQĐT CA huyện Đông Anh đã bắt giữ Linh và thu giữ chiếc xe máy gây án. Linh khai nhận khi cướp được chiếc ví của chị Duyên đã cài vào giá để hàng ở giữa xe, lúc va chạm không biết chiếc ví bị rơi ở khu vực nào.
Đối với chiếc xe máy sử dụng lúc gây án, tại giai đoạn điều tra và trước tòa, tên cướp khai mua của một người đàn ông (không rõ tên tuổi) ở thôn Bầu với giá 3 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan công an đã làm rõ đó là tài sản của một người ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình bị mất cắp trước ngày xảy ra vụ án này không lâu

Đọc thêm