Gã đồi bại 3 lần hiếp cô bé coi mình như cha ruột

(PLO) - TAND tỉnh Đắk Nông vừa đưa bị cáo Đỗ Ngọc Thạch (SN 1979, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Eat’ling, huyện Cư Jút) ra xét xử về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng truy tố, Đỗ Ngọc Thạch sống chung như vợ chồng với chị Trần Thị H. Chị H có con gái riêng là Trần Thị Th. (sinh ngày 29/10/2004). Th. coi Thạch như cha ruột của mình.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2016 đến ngày 1/02/2017, lợi dụng những lúc chị H vắng nhà, Đỗ Ngọc Thạch đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Th tại nhà. Thời điểm bị xâm hại lần đầu cháu Th. mới 11 tuổi.

Sự việc được chị H. phát hiện khi con gái có dấu hiệu bất thường và trình báo cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thạch thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tuy nhiên HĐXX xét thấy bị cáo phạm tội nghiêm trọng, coi thường pháp luật, đạo đức nên đã tuyên bị cáo 16 năm tù giam về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.

Đọc thêm