Hà Tĩnh: Giả vờ đi mua gạch, xông vào đánh người trọng thương

(PLO) - Ngày 16/5, Công an xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã triệu tập 3 đối tượng gồm: Trần Thanh Hùng (SN 1991), Phạm Ngọc Anh (SN 1991) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1973), đều trú tại xóm Bình Phúc, xã Lộc Yên để điều tra về hành vi đánh người.
Ông Toản nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
Ông Toản nhập viện trong tình trạng đa chấn thương

Trước đó, chiều 11/5, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Duy Anh  đến hỏi vợ chồng ông Trần Văn Toản (SN 1963, trú tại xóm Bình Phúc, xã Lộc Yên) mua gạch táp lô. Khi ông Toản đi ra điểm tập kết gạch để bán thì bất ngờ bị nhóm người này liên tục đấm đá vào người, mặt khiến ông này ngã xuống sân nhà, máu chảy nhiều, bất tỉnh. Vợ ông Toản ra can ngăn thì bị Nguyễn Văn Hiệp ôm lại.

Khi các đối tượng bỏ đi, ông Toản mới được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, khâu nhiều mũi ở vùng mặt.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Trần Thanh Hùng thừa nhận hành vi đánh nạn nhân Trần Văn Toản bị thương.

Hiện Công an xã Lộc Yên đang phối hợp Công an huyện Hương Khê lấy lời khai nạn nhân, nhân chứng và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên vụ việc.

Đọc thêm