Hai cậu cháu thoi thóp trong tiệm tạp hóa

(PLO) - Nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm chạy đến phát hiện hai cậu cháu nằm thoi thóp trong quán tạp hóa, cạnh đó là hai con dao dính máu.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hoàng Trường
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hoàng Trường
Tối 4/1, Lê Duy Thành (33 tuổi) đến tiệm tạp hóa ở phường Trảng Dài (Biên Hòa, Đồng Nai) tìm gặp cậu Lương Thanh Bình (43 tuổi) được cho là để giải quyết mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, hai người vơ lấy dao lao vào đâm chém nhau loạn xạ. 
Nghe tiếng la thất thanh, hàng xóm chạy đến phát hiện cả hai gục trên vũng máu trong quán tạp hóa, cạnh đó là hai con dao dính máu. Được người thân đưa đi cấp cứu nhưng hai cậu cháu đều không qua khỏi.
Công an Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ án mạng.

Đọc thêm