Kẻ si tình thoát án tử

(PLO) - Sáng 30/10, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Trần Trọng Phú (SN 1987, trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) từ tử hình xuống chung thân về tội “Giết người”. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo án sơ  thẩm, năm 2011, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Phú yêu nạn nhân Triều Tiên, hai người dự định kết hôn, đã in thiệp mời và đặt tiệc. Sau đó, gia đình cô gái lấy lý do Triều Tiên sẽ kết hôn với Việt kiều và xuất ngoại theo chồng nên chia tay với Phú. 
Vì tương lai của người yêu, Phú chấp nhận chia tay nhưng sau đó phát hiện chị Tiên không lấy Việt kiều mà yêu một người khác ngay trong thành phố. Cay cú vì bị lừa gạt, ngày 19/12/2013, Phú thủ dao và mua 0,5 lít xăng đến tìm gặp người yêu cũ để trả thù. 
Sau khi đâm trọng thương người yêu, Phú tẩm xăng đốt. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong; bản thân Phú cũng bị bỏng với tỉ lệ 10%./.

Đọc thêm