Kháng nghị tử hình kẻ sát hại, đốt xác con trai của người tình

(PLO) - TAND Cấp cao tại Hà Nội sắp xét xử phúc thẩm vụ án Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội “Giết người” do có kháng nghị của VKSND tỉnh Hải Dương tăng án từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo.
Lê Đại Nghĩa tại cơ quan điều tra.
Lê Đại Nghĩa tại cơ quan điều tra.
Theo bản án sơ thẩm, Nghĩa là trai tân nhưng cặp bồ với chị Lê Thị Lan - một thiếu phụ đã ly hôn, đang nuôi đứa con thứ 2 là cháu Nguyễn Trung Hiếu (SN 2012). Chị Lan mang theo con đến nhà trọ sống cùng Nghĩa từ năm 2013.
Sáng  6/1/2015, chị Lan đi làm, để cháu Hiếu ở nhà với Nghĩa. Khoảng 7h cùng ngày, cháu Hiếu ngủ dậy khóc đòi mẹ, Nghĩa bực mình đã dùng tay tát vào mặt và bóp cổ cháu Hiếu cho đến chết. Sau đó, Nghĩa cho xác cháu bé vào bao dứa giấu dưới gầm giường ngủ. 
Đến 12h cùng ngày, Nghĩa dùng xe đạp chở thi thể cháu Hiếu đi ra sông Thái Bình thuộc phường Hải Tân, TP.Hải Dương chôn thi thể cháu Hiếu ở chân đê. Sợ bị phát hiện, Nghĩa lại mang thi thể cháu Hiếu vứt vào đống lửa ở cạnh đê để đốt. 
Khoảng 30 phút sau, thấy thi thể khó cháy hết, Nghĩa lại mang thi thể cháu bé vứt xuống sông Thái Bình. Đến ngày 8/1/2015, Công an tỉnh Hải Dương đã tìm thấy thi thể cháu Hiếu nổi trên mặt nước sông Văn Úc thuộc thôn Thanh Lanh, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 
Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 5/2015, VKSND tỉnh Hải Dương đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Lê Đại Nghĩa mức án tử hình, tuy nhiên Tòa chỉ tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân. Nhận thấy hình phạt chung thân với bị cáo Lê Đại Nghĩa là chưa phù hợp, VKSND tỉnh Hải Dương đã kháng nghị tăng án. 
Theo đó, VKSND tỉnh Hải Dương đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục phúc thẩm, xử phạt Lê Đại Nghĩa mức án tử hình./.

Đọc thêm