Khóa trái cửa thiêu chết mình và 3 con chỉ vì... quá yêu vợ

Trước thông tin nạn nhân Nguyễn Hoài Tâm, 34 tuổi không nuôi nổi con mình nên đã tự thiêu cùng chết với 3 đứa con gây xôn xao dư luận, chiều 16/9, Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên tổ chức buổi họp báo, thông tin chính thức về vụ tự sát ở khu phố 3, thị trấn Tân Biên, tỉnh Tây Ninh làm 4 người chết. 
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên, ông Nguyễn Văn Thông đã thông tin đến các phóng viên về kết quả điều tra, xác minh ban đầu của cơ quan công an nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên là do vợ anh Nguyễn Hoài Tâm bỏ nhà ra đi. 
Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, Nguyễn Văn Thông cung cấp thông tin cho báo chí. (Ảnh: TTXVN)
 Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, Nguyễn Văn Thông cung cấp thông tin cho báo chí. (Ảnh: TTXVN)
Vì quá yêu vợ, nên sau khi cố gắng liên lạc không được, anh Tâm buồn chán đã mua xăng về nhà, chờ 3 đứa con ngủ say, khóa trái cửa rồi châm lửa đốt nhà. 
Trước khi tự tử, anh Tâm viết hai lá thư tuyệt mệnh gửi cho vợ và cha mẹ ruột với nội dung tự tử vì không thể sống xa vợ, xa con. 
Từ 2 lá thư thu thập được, Công an huyện Tân Biên khẳng định, nguyên nhân cái chết là anh Tâm buồn chuyện vợ bỏ đi nên đã tự tử. 
Ông Nguyễn Hoài Vũ - cha ruột nạn nhân Nguyễn Hoài Tâm, cho biết tại buổi họp báo, do con trai ông buồn chuyện vợ bỏ đi nên đã suy nghĩ nông cạn gây ra sự việc đau lòng vừa qua. 
Cách đây vài tháng, Tâm đưa vợ và 3 đứa con (con lớn nhất 12 tuổi, con nhỏ nhất 4 tuổi) đến thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên thuê một căn nhà để ở. Ban ngày vợ chồng Tâm đi làm thuê kiếm sống.
Hàng xóm ở gần ngôi nhà mà Tâm thuê cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn một ngày, vợ chồng Tâm xảy ra mâu thuẫn, sau đó vợ Tâm đã bỏ đi. 
Đêm 13/9, trong lúc 3 đứa con đang ngủ say, Tâm khóa trái cửa, đổ xăng, châm lửa đốt nhà, khiến chính Tâm và 3 đứa con bị tử vong.

Đọc thêm