Khởi tố 2 bị can trong vụ 76 thanh niên mở “tiệc ma túy” trong quán karaoke

(PLVN) - Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến vụ 76 thanh niên mở “tiệc ma túy” trong quán karaoke ở huyện Nghi Xuân.  
Các đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke My Friend
Các đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke My Friend

Sáng 1/4, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết,  đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 bị can Lê Duy Nhật (31 tuổi, trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Quý (27 tuổi, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Công an huyện Nghi Xuân, cả Nhật và Quý là 2 trong số 76 đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại quán karaoke My Friend  (tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) vào rạng sáng 26/3. 

Nhóm thanh niên gồm 51 nam, 25 nữ, quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia "tiệc ma túy" tại quán karraoke My Friend.
Nhóm thanh niên gồm 51 nam, 25 nữ, quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia "tiệc ma túy" tại quán karraoke My Friend.

Chủ nhân của tiệc sinh nhật có 51 nam và 25 nữ này chính là Lê Duy Nhật. CQĐT xác định, khi đi dự sinh nhật bạn tại quán karaoke My Friend, đối tượng Nhật và Quý mang theo trong người 1,7053 gram Methamphetamine (ma túy dạng đá) và 2,0934 gram Ketamine (thuốc lắc) để cho bạn bè sử dụng. 

Trước thời điểm tổ chức "tiệc ma túy" quán karaoke đã đóng cửa, treo biển nghỉ để phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên đã tổ chức người canh gác cổng và tổ chức nhóm thanh niên sử dụng ma túy bên trong. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm