Làm xe ôm chở ma tuý, lĩnh án chung thân

(PLO) - Nhận thấy việc vận chuyển trái phép chất ma túy kiếm được nhiều tiền, Hãnh đã đồng ý đưa ma túy từ Quảng Ninh về Hà Nội giao cho Quân. Khi cả hai chưa kịp “giao dịch” thì bị cơ quan Công an tóm gọn.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa.
Hôm nay (16/12), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Xuân Hãnh (SN: 1985, trú tại An Lâm, Nam Sách, Hải Dương) và Trần Minh Quân (SN: 1986, trú tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 16h20 ngày 31/10/2014, CA quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ trước cửa khách sạn Mường Thanh, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt quả tang Đinh Xuân Hãnh đang vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đấu tranh khai thác tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 1 bao tải dứa bên trong có 7 túi nylon. Trong đó, 5 túi nylon chứa 22.020 viên nén hình tròn màu vàng, 2 túi nilon kích thước khoảng 15x20 cm bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng.
Khi lực lượng chức năng đang dẫn giải Hãnh về trụ sở làm việc thì phát hiện chiếc xe ô tô Mazda CX – 5, BKS: 30A – 309.41 đỗ xe gần đó bỏ chạy. Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã đuổi theo và đưa về trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng làm việc.
Sau đó, CQĐT đã khám xét chiếc xe và phát hiện dưới gầm ghế sau của chiếc ô tô có 1 túi nylon chứa các tinh thể màu trắng.
Tại CQĐT, tài xế lái chiếc xe ô tô trên khai tên Trần Minh Quân đang chở Nguyễn Đình Duyên và Vũ Bích Ngọc (SN: 1986, trú tại Gốc Đề, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) đi nhận ma túy.
Theo bản giám định của Công an Hà Nội, các tang vật thu giữ trên đều là ma túy nhóm ATS. Trong đó, 7 túi nylon của đối tượng Hãnh có trọng lượng 7.497,99 gam, số ma túy màu vàng có hàm lượng 7,23%  và số ma túy màu trắng có hàm lượng 73,31%. Còn về túi nylon chứa ma túy trên xe ô tô có trọng lượng 3,120 gam, hàm lượng 69,83%.
Quá trình điều tra, Hãnh khai nhận gã ra TP Móng Cái, Quảng Ninh làm thuê nhiều nghề để kiếm sống. Khi đang hành nghề xe ôm vào chiều ngày 30/10/2014 thì Hãnh được một người đàn ông tên Thanh (khách quen của Hãnh) thuê vận chuyển ma túy với giá 50 triệu đồng và được gã đồng ý.
Rạng sáng ngày hôm sau (31/10), Hãnh đến nhận ma túy của một người lạ mặt rồi bắt xe khách đi Hà Nội. Sau đó, Hãnh liên hệ với Duyên để nhận “hàng” thì bị bắt. Ngoài ra, Hãnh còn khai thêm đã vận chuyển cho Thanh nhiều lần với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.
Đối tượng Duyên khai nhận, trước đây đã từng nghiện ma túy và có 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Khoảng giữa tháng 10/2014, Duyên sang Trung Quốc chơi và tìm mối hàng buôn bán điện thoại đã được một người phụ nữ tên Tuyết (không rõ lai lịch) nhờ khi nào về Hà Nội nhận ma túy hộ.
Đến trưa ngày 30/10/2014, Duyên đã thỏa thuận bán cho Quân 2.000 viên ma túy tổng hợp với giá 93.000 đồng/viên, khi cùng Quân đến nhận hàng thì bị bắt còn về số ma túy mà Duyên mang theo là mua của một người không quen biết để sử dụng.
Đối với Trần Minh Quân, trong quá trình điều tra đã liên tục thay đổi lời khai, lúc nhận thỏa thuận mua bán 2.000 viên ma túy tổng hợp của Duyên, sau lại không nhận. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ và lời khai của các đối tượng, CQĐT có đủ căn cứ kết luận Duyên và Quân đã thỏa thuận mua bán trái phép 200 viên ma túy tổng hợp nhóm ATS.
Sau đó, Hãnh bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy còn Quân bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Tại tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình theo đúng bản cáo trạng truy tố và tỏ ra ăn năn hối cải. Được nói lời sau cùng, Hãnh và Quân mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án cùng những lời khai, chứng cứ đã được thẩm tra tại tòa, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Đinh Xuân Hãnh tù chung thân, bị cáo Trần Minh Quân lĩnh 36 tháng tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.

Đọc thêm