Lộ vụ án hiếp dâm trẻ em sau phi vụ bồi thường không thành

(PLO) - Vụ án hiếp dâm trẻ em có lẽ sẽ bị chôn vùi nếu hung thủ chịu bồi thường như đã thoả thuận với mẹ bị hại. 
Hai bị cáo tại tòa.
Hai bị cáo tại tòa.

Hôm nay 3/3/2016, TAND tỉnh Gia Lai đã xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Linh (SN 1996) 16 năm tù, phạt bị cáo Rơ Châm Anh (SN 1993, cùng ngụ Làng Gào, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) 15 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 24/4/2015, sau khi uống rượu, Đinh Văn Linh thấy cháu Siu Dáng (SN 1999, ngụ cùng địa phương) ngồi một mình tại một đám cưới trong làng.

Nảy sinh dục vọng, tên Linh giả vờ rủ Siu Dáng đi chơi rồi cùng Rơ Châm Anh đưa cô bé vào một trường học gần đó. 

Đến nơi, Siu Dáng đòi về nhưng bị Linh và Anh dùng vũ lực bắt vào nhà vệ sinh. Tại đây, chúng thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Chuyện sau đó bị mẹ của nạn nhân phát hiện. Do không được đối phương bồi thường như thỏa thuận, người mẹ đã tố cáo sự việc ra Công an huyện Đức Cơ.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Đọc thêm