Lòng khoan dung của anh bán bóng bay dạo bị đập búa vào đầu

(PLO) - Cưu mang hai anh em Ngọc Anh và Hướng ra đất Thủ đô lập nghiệp. Anh Khải không thể ngờ rằng lại bị chính hai anh em họ quay lại dùng búa đập vào đầu mình rồi cướp tài sản….
Hai anh em Ngọc Anh và Hướng tại tòa.
Hai anh em Ngọc Anh và Hướng tại tòa.

Theo cáo trạng truy tố, Đào Ngọc Anh và Lê Văn Hướng ( cùng SN: 2000, trú tại huyện Văn Giang, Hưng Yên)  là hai anh em họ. Tháng 6/2015 cả hai rời quê lên Hà Nội kiếm việc làm. 

Đến ngày 23/6/2015, Ngọc Anh và Hướng quen anh Lê Duy Khải (45 tuổi, quê Thanh Hóa) bán bóng bay dạo tại khu vực hồ Ha Le, quận Đống Đa. 

Thấy anh em Hướng tỏ ra ngoan ngoãn, lại đang muốn có việc làm nên anh Khải thỏa thuận, hàng ngày hai thiếu niên này phụ giúp anh bán bóng bay dạo thì anh sẽ trả công bằng việc nuôi ăn ở tại phòng trọ của mình tại phường Phương Liên.

Quá trình chung sống, Ngọc Anh thấy anh Khải sử dụng nhiều điện thoại di động và có nhiều tiền trong người nên bàn với Hướng cướp tài sản của anh Khải.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hướng chuẩn bị trước chiếc búa đinh để dưới gầm giường đợi chờ cơ hội ra tay.

Đêm 25/6/2015, sau một ngày đi bán hàng dạo, anh Khải cùng hai anh em Ngọc Anh về nhà trọ nghỉ ngơi. 

Trong lúc đang được Hướng tẩm quất trên giường, anh Khải bị gã thanh niên mới lớn giáng một đòn chí mạng. Bị tấn công bất ngờ, người đàn ông bán bóng bay dạo vùng dậy và la hét.

Sợ mọi người phát hiện, Hướng liên tiếp đập nhiều nhát búa vào đầu anh Khải tới khi anh này bất tỉnh.  Sau đó, cả hai cậy cốp xe máy lấy hơn 3 triệu đồng và 4 chiếc điện thoại của nạn nhân.

Trong lúc đang lục lọi thêm tài sản, Ngọc Anh phát hiện anh Khải hồi tỉnh nên tiếp tục vớ chiếc búa đinh đập tiếp một nhát vào đầu bị hại lần nữa rồi cùng Hướng bắt xe ôm ra quán game ở gần bến xe Mỹ Đình chơi sau đó bắt taxi về quê.

Về phần anh Khải, đến chiều ngày 26/6/2015 dần tỉnh lại sau khi bị đập gần chục nhát búa vào đầu và người đã được những người ở khu trọ đưa vào viện cấp cứu. Kết quả giám định thể hiện, nạn nhân bị tổn hại tới 72% sức khỏe.

Sau một ngày bỏ trốn, hai anh em Ngọc Anh và Hướng đã bị bắt giữ.

Sau nhiều lần tạm hoãn, ngày 2/3 TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Ngọc Anh và Lê Văn Hướng về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Tại tòa, anh Khải cho biết do hai bị cáo còn đang tuổi ăn chơi và thiếu hiểu biết pháp luật, khi hành động không lường trước được hậu quả sau này như thế nào nên vẫn đề nghị HĐXX xử phạt hai bị cáo mức án thấp nhất để cả hai có cơ hội làm lại cuộc đời.

Được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều quay lại xin lỗi bị hại và mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Hướng và Đào Ngọc Anh cùng mức án 10 năm tù giam về cả 2 tội danh theo cáo trạng truy tố./.

Đọc thêm