Nhiều dịp nghỉ lễ trong năm được kéo dài

(PLO) - Theo kế hoạch lịch nghỉ lễ, Tết năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp giỗ tổ Hùng Vương, 4 ngày vào dịp kỷ niệm ngày thống nhất 30/4, 1/5 và 3 ngày vào dịp Quốc khánh 2/9.
Nhiều dịp nghỉ lễ trong năm được kéo dài

Theo kế hoạch nghỉ lễ, Tết của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, vào ngày giỗ tổ Hùng Vương năm nay, người lao động sẽ được nghỉ liền 3 ngày. Bởi ngày giỗ tổ vào thứ bảy (ngày 16/4) trùng với ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 18/4). Như vậy, người lao động sẽ nghỉ từ 16/4 đến 18/4.

Đến kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, cũng lại trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động lại được nghỉ bù ngay sau đó, tức là sẽ được nghỉ 4 ngày từ 30/4 đến 3/5.

Đến ngày Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liền 3 ngày, bởi Quốc khách rơi vào thứ sáu. Sau ngày nghỉ Quốc khánh, người lao động sẽ được nghỉ tiếp hai ngày cuối tuần.  

Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày cuối tuần phải căn cứ vào kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động./.

Đọc thêm