Mời nhậu nhầm bị chém đứt ngón tay

(PLVN) - Thấy Tấn và Sỹ đi ngoài đường, do nhầm tưởng người quen nên Lê Văn Cường lấy xe máy đuổi theo để rủ vào uống bia. Tuy nhiên, khi gặp nhau không quen biết nên hai bên lời qua tiếng lại hậu quả Lê Văn Cường bị chém đứt lìa 3 ngón tay trái.
Nhóm đối tượng bị Công an Can Lộc bắt giữ.
Nhóm đối tượng bị Công an Can Lộc bắt giữ.

Ngày 21/8, tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thiện Sỹ (17 tuổi), Nguyễn Thiện Tấn (22 tuổi) đều trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc và Trần Sỹ Hùng (17 tuổi, trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 11/8, Lê Văn Cường (18 tuổi, trú tại xã Thuần Thiện, huyện can Lộc) cùng nhóm bạn đang nhậu tại quán bia Tám Nguyệt ở tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn huyện Can Lộc.

Trong quá trình ngồi nhậu, Cường thấy Tấn và Sỹ đi ngoài đường, do nhầm tưởng là người quen nên Cường lấy xe máy đuổi theo để rủ vào uống bia. Khi gặp nhau, hai bên lời qua tiếng lại và thách thức đánh nhau.

Lúc đó, Sỹ rủ Tấn và Trần Sỹ Hùng về nhà lấy dao quay lại để “dằn mặt” Cường.

Khi đến quán, Trần Sỹ Hùng đã dùng dao chém đứt lìa 3 ngón tay trái của Lê Văn Cường. Sỹ dùng gạch đập vào đầu Hồ Huy Thắng (bạn nhậu cùng Cường) khiến Thắng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi gây án nhóm đối tượng Sỹ, Tấn và Hùng đã bỏ trốn khỏi hiện trường

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm