Nữ quái mang Lexus đi lừa tiền tỷ

(PLO) - Để thực hiện được việc lừa đảo, Hường xin cấp, đổi lại 3 lần giấy đăng ký chiếc xe của mình rồi đem bán lại cho nhiều người hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn….
Chân dung nữ quái tại tòa.
Chân dung nữ quái tại tòa.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/8/2010, Nguyễn Thị Thanh hường (SN:1975, trú tại Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) mua xe ô tô nhãn hiệu Toyota Lexus và làm thủ tục đăng ký lần đầu mang BKS: 30Z – 8733. Sau đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, Hường khai man là bị mất giấy đăng ký xe (GĐKX) nên đề nghị được cấp lại.
Sau khi có giấy tờ trên tay, hường cầm cố chiếc xe cho anh Đoàn Khương (SN: 1965, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) vay 1,869 tỷ. Để ràng buộc việc cầm cố tài sản, anh Khương đề nghị Hường ký hợp đồng công chứng mua bán chiếc xe với giá thỏa thuận ghi trong hợp đồng là 300 triệu đồng.
Đến ngày 25/3/2011, Hường tiếp tục viết đơn trình báo mất giấy đăng ký xe ô tô và xin được cấp đổi lại với BKS: 29A – 186.59. Có được giấy đăng ký mới, Hường mang đi thế chấp chiếc xe cho Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quang Trung để vay số tiền 4 tỷ đồng. Khi thế chấp, Ngân hàng đã giữ lại GĐKX cấp lần 3 của Hường.
Bị cáo Hường tại phiên tòa ngày 5/2/2015.
 Bị cáo Hường tại phiên tòa ngày 5/2/2015.
Cũng vào thời điểm năm 2011, Hường vay của chị Lê Ngọc Lan (SN: 1977, trú tại Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) 3,6 tỷ đồng nhưng chưa trả được. Hường mang GĐKX lần đầu công chứng bán chiếc xe lại cho chị Lan để vay tiền.
Chưa dừng lại ở đó, Hường tiếp tục giao dịch chiếc xe Lexus với anh Nguyễn Trung Phụng (SN: 1985, trú tại Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội) giá 1,582 tỷ đồng. Anh Phụng đã trả trước cho Hường 10.000 USD và 830 triệu đồng. Cầm tiền trên tay, Hường nói với anh Phụng GĐKX đã thế chấp trong Ngân hàng, nếu anh Phụng muốn ký hợp đồng mua bán công chứng thì phải trả tiền giải chấp cho Ngân hàng và được anh Phụng đồng ý.
Sau đó, Chiếc xe Lexus được mua đi bán lại cho 4 người chủ khác mới bị cơ quan điều tra phát hiện và tạm giữ.
Về bản thân Hường, sau khi cầm cố bán xe cho nhiều người đã bỏ trốn. Đến ngày 6/9/2013 bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại phiên tòa hôm qua(5/2), Hường bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự. Sau khi xem xét toàn diện, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hường 18 năm tù, đồng thời Hường phải đền bù cho các bị hại theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm