Giảng viên ĐH Hồng Đức bị bắt vì nghi án lừa đảo

(PLO) -Ngày 29/10, công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó khoa Giáo dục thể chất (trường đại học Hồng Đức) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Giảng viên ĐH Hồng Đức bị bắt vì nghi án lừa đảo
Trước đó, ông Dũng bị người dân tố cáo đến ban giám hiệu nhà trường về hành vi lừa đảo một khoản tiền lớn, không có khả năng chi trả. Vị Phó khoa đã phải viết bản tường trình sự việc.
Ông Dũng thừa nhận thời gian gần đây có mượn tiền nhằm mục đích trang trải cuộc sống gia đình và hứa sẽ khắc phục hậu quả.

Trao đổi với báo chí, ông Thiều Minh Tú - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) cho biết: “Anh Dũng hứa sẽ khắc phục hậu quả, nhưng ít ngày sau thì bị cơ quan công an thực hiện lệnh bắt giam. Nguyên nhân sâu xa của vụ việc có thể xuất phát từ hoạt động vay nợ tín dụng đen…” .

Hiện vị cán bộ này bị đình chỉ công tác 4 tháng để phục vụ công tác điều tra vì bị tình nghi đã lừa đảo chiếm đoạt một khoản tiền lớn, mất khả năng chi trả. 
Cũng theo lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức, ông Dũng có thâm niên gần 30 năm công tác tại trường và được đánh giá có chuyên môn tốt, sống phóng khoáng, được lòng đồng nghiệp. Cách đây ít năm, khi vị trưởng khoa cũ nghỉ hưu, ông Dũng dù giữ chức Phó khoa nhưng được giao toàn quyền phụ trách đơn vị.

PLVN tiếp tục cập nhật thông tin./,

Đọc thêm