Nữ sinh viên “nổ” chạy việc vào đại học để chiếm đoạt tiền

(PLVN) - Đang là sinh viên nhưng Diệp “nổ” có thể chạy việc vào biên chế một trường đại học. Tin lời, một phụ nữ đã đưa 150 triệu đồng nhờ Diệp chạy việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) vừa khởi tố, bắt giam đối với Bùi Ngọc Diệp (SN 1997, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bùi Ngọc Diệp bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Bùi Ngọc Diệp bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" 

Theo đó, vào năm 2019, khi đang là sinh viên ngành Luật của một trường đại học đóng trên địa bàn TP Vinh, Diệp “nổ” với một số người có mối quan hệ rất tốt và có thể xin việc vào làm tại trường Đại học Vinh.  

Tin lời Diệp, chị N.Th.T (SN 1987, trú tại TP Vinh), đã đưa cho Diệp 150 triệu đồng để vào làm việc biên chế tại đây. Đồng thời Diệp cũng cam kết hai tháng sau sẽ có quyết định tuyển dụng.

Diệp nhận tiền nhưng không thực hiện như cam kết và lấy tiền đi trả nợ và tiêu xài.

Đến hẹn, khi chị T liên tục hỏi thì Diệp làm giả một tờ “hợp đồng làm việc” của trường đại học rồi giao cho chị T. Chờ mãi không thấy Trường đại học gọi đi làm nên chị T liên hệ và tìm hiểu mới biết mình bị lừa.

Chị T yêu cầu trả lại tiền thì mẹ của Diệp đã trả cho chị 10 triệu đồng. Số tiền còn lại Diệp không có khả năng chi trả. Ngày 20/7, chị T gửi đơn tố cáo Diệp lên cơ quan công an.

Đọc thêm