Tử hình kẻ chuyển 20 bánh heroin lấy 2.000 USD tiền công

(PLO) - Trên đường về nước xây mộ cho bố, Hạ Bá Ku nhận lời đề nghị xách 20 bánh heroin qua biên giới Việt - Lào để được trả công 2.000 USD. Bá Ku vừa bị tuyên án tử hình.
Tử hình kẻ chuyển 20 bánh heroin lấy 2.000 USD tiền công
Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, 0h20 ngày 28/12/2014, tại khu vực Huồi Linh thuộc bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An) tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Nghệ An phát hiện 3 đối tượng nghi vấn. 
Bị biến hành kiểm tra, hai đối tượng bỏ chạy. Tổ công tác đã bắt giữ được Hạ Bá Ku (SN 1991, trú tại Pù Quặc, xã Na Ngoi, Kỳ Sơn) thu giữ một chiếc túi màu xanh. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện 20 bánh heroin, Ku khai nhận số hàng được một đối tượng người Lào thuê vận chuyển từ Lào sang Việt Nam. 
Quá trình điều tra xác định, năm 2001 Hạ Bá Ku sang Lào sinh sống, khoảng 8h ngày 27/12/2014, Ku từ thị trấn Lạc Xao (Lào) đi xe khách về Việt Nam để xây mộ cho bố tại xã Na Ngoi. Đến đoạn đèn xanh đèn đỏ tại thị trấn Lạc Xao gặp một người tên Vừ Chùa Rê (quê xã Tây Sơn, Kỳ Sơn, Nghệ An) đi cùng xe về Việt Nam. Khi đến ngã ba đường đi Viêng Chăn và Xiêng Khoảng (Lào) thì Chùa và Rê xuống xe. Chùa Rê được một người bạn đi xe đến đón và rủ Hạ Bá Ku lên xe đi cùng. Trong quá trình đi Chùa Rê rủ Ku mang ma túy sang Việt Nam cho Chùa Rê sẽ được trả tiền hậu hĩnh. 
Hạ Bá Ku nhận bản án tử hình khi xách 20 bánh heroin từ Lào về Việt Nam
 Hạ Bá Ku nhận bản án tử hình khi xách 20 bánh heroin từ Lào về Việt Nam 
Ku nhận lời. Sau khi ăn tối xong, cả ba đi đến bãi tập kết trâu bò gần cửa khẩu Nậm Cắn thì một đối tượng đưa cho Hạ Bá Ku một túi xách màu xanh có chứa 20 bánh ma túy và được một đối tượng người Lào dẫn đi đường tắt qua cửa khẩu về Việt Nam. 
Trên đường đi, Chùa Rê bảo đến khe suối Tiền Tiêu xã Nậm Cắn thì giữ túi ma túy để Chùa Rê đi lấy tiền rồi Ku giao túi ma túy cho họ, giao xong Hạ Bá Ku sẽ được trả 2.000 USD. Khi đến địa điểm trên, bị lực lượng chức năng phát hiện, Chùa Rê và đối tượng đi cùng bỏ chạy, còn Hạ Bá Ku bị bắt. Tổng trọng lượng 20 bánh heroin mà Hạ Bá Ku mang theo trong túi xách là 7023,43 gram. 
Sáng 18/8, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hạ Bá Ku tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đọc thêm