Vụ con dâu dùng búa đinh giết mẹ chồng, tiếp tục điều tra lại

(PLO) - TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm của TAND tỉnh Cao Bằng về vụ án giết người đối với bị cáo Hoàng Thị Vấn (SN 1969, trú tại tổ 3, phường Đề Thám, TP Cao Bằng). 

Đây là lần thứ 2 vụ án này bị hủy, trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, khoảng 6h ngày 5/2/2012, Vấn ngủ dậy đi từ tầng 2 xuống tầng 1 thì gặp mẹ chồng là bà Triệu Thị Tiền đứng ở sân. Tại đây, giữa Vấn và bà Tiền xảy ra mâu thuẫn vì chuyện Vấn sinh toàn con gái.

Bị bà Tiền đánh, Vấn đã dùng búa đinh đánh nhiều nhát vào trán, thái dương khiến mẹ chồng chết tại chỗ. Sau đó Vấn giấu thi thể mẹ chồng vào trong nhà rồi tự gây thương tích cho mình để đánh lạc hướng điều tra.

Tại vòng tố tụng thứ nhất, bị cáo Vấn kêu oan nhưng vẫn bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên án chung thân về tội giết người. Sau đó, bản án này bị TANDTC xử phúc thẩm hủy để điều tra lại.

Đến vòng tố tụng thứ 2, Vấn tiếp tục bị tuyên án chung thân và lại bị cấp phúc thẩm tuyên hủy án. Các luật sư bào chữa cho bị cáo nhận định, cùng với việc bị cáo kêu oan, không đủ chứng cứ kết tội bị cáo thì vụ án này có nhiều “điểm mờ” chứng tỏ nhiều khả năng bị cáo Vấn đã bị oan sai./.

Đọc thêm