Xét xử cặp tình nhân tông chết người trêu ghẹo mình khi đang "tâm sự"

(PLO) -Căn cứ vào các Điều 36, Điều 166, Điều 167 của Bộ luật tố tụng Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Văn Bình 7 năm tù giam về tội giết người và bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương 6 tháng án treo vì không chịu tố giác tội phạm.
Xét xử cặp tình nhân tông chết người trêu ghẹo mình khi đang "tâm sự"

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h10 ngày 6/2/2013, nhận được tin báo tại trục đường nội bộ khu công nghiệp Từ Liêm (thuộc xóm 5, Hòe Thị, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện tử thi một nam thanh niên bị chết chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan CSĐT – CA huyện Từ Liêm, đã tiến hành điều tra và biết được nạn nhân là Nguyễn Xuân Việt (SN 1986, trú tại thôn Ngọc Long, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội).

Qua điều tra sơ bộ, khoảng 23h ngày 5/2/2013, Việt trên đường đi liên hoan về, khi qua đoạn đường CN8 thấy một xe taxi đang đỗ bên đường, trong xe có một đôi nam nữ đang tâm sự. Lúc này, Việt điều khiển xe máy đỗ sát sườn bên trái xe ô tô, đập tay vào cửa kính xe và quát: “Chúng mày hú hí với nhau ở đây à”. Thấy vậy, lái xe Nguyễn Văn Bình – SN 1985, trú tại Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội hạ cửa kính xuống nói: “Bọn em yêu nhau chỉ ngồi tâm sự thôi”.

Nghĩ Việt là đối tượng nghiện và đang gọi thêm đồng bọn, Bình đã không xuống xe mà trèo lên ghế lái ngồi, hạ kính xuống xin: “Thôi anh cho em đi, bọn em chỉ ngồi tâm sự thôi”. Nguyễn Xuân Việt không cho đi và nói: “Chúng mày đi mà dễ thế à, muốn đi đưa tiền đây”.

Thấy bạn gái mình là Nguyễn Thu Hương – SN 1985 trú tại Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội hoảng sợ nên Bình quyết định nổ máy, bật đèn pha định đi thì Việt bất ngờ đứng chặn mũi xe. Bình lùi xe 20m rồi cho xe tiến lên bên trái để chạy trốn. Nguyễn Xuân Việt tiếp tục chạy ra giữa đường để chặn xe và bị xe và kết quả bị hất lên nắp capo.

Biết Việt bám vào cần gạt nước và không chịu xuống, Bình tiếp tục tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn và liên tục lạng lách đánh lái để Việt ngã xuống đường. Khi ô tô lạng lách khoảng 10m thì Nguyễn Xuân Việt bị hất văng sang bên trái, đầu đập xuống nền đường nên đã tử vong tại chỗ.

Sau đó, Nguyễn Văn Bình đã điều khiển xe đưa Hương về nhà rồi tiếp tục lái xe về nơi mình thuê trọ ở Mai Dịch, Cầu Giấy cất xe. Ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thị Thu Hương.

Xét thấy bị cáo có tinh thần thành khẩn trong việc nhận tội nên HĐXX đã đưa ra hình phạt 7 năm để cho bị cáo có điều kiện trở lại xã hội. Do bị cáo Hương chưa nhận rõ được mức độ nguy hiểm sự việc nên phải nhận mức án 6 tháng tù treo.  

Đọc thêm