Vào tù vì thuê ô tô tự lái mang bán

(PLO) -Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Doanh (SN 1972, trú tại Vĩnh Trung, Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vào tù vì thuê ô tô tự lái mang bán

Vào đầu tháng 5/2012, Doanh nhờ Nguyễn Thanh Đào (SN 1972, trú tại Vĩnh Trung, Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội) thuê giúp một xe ô tô tự lái. Đào cho Doanh số điện thoại của Cao Duy Hòa (SN 1969, trú tại Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), nhân viên của công ty Cổ phần đầu tư thương mại Phi Long (Cty Phi Long) ở Triều Khúc để Doanh liên hệ thuê xe.

Đến 17/5/2012, Doanh đến thuê xe tại Cty Phi Long gặp anh Hòa để làm thủ tục thuê chiếc xe ô tô DAEWOO LACETTI màu ghi, BKS 30U – 4843 và Doanh phải đặt chiếc xe mô tô Exciter BKS 29M1 – 01.687 để đặt cọc trong thời hạn 10 ngày với giá 550.000 đồng/ngày.

Ngày 18/5/2012, Doanh gặp Lê Ngọc Dần (SN 1973) Giám đốc Cty TNHH Anh Duy ở Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội  đề cập vấn đề muốn bán chiếc xe ô tô trên với giá 270 triệu đồng và cam kết chiếc xe ô tô là của mình. Sau đó, Dần đưa cho Doanh 200 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ được đưa nốt sau khi Doanh làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Thấy có những dấu hiệu bất thường trong việc Doanh thuê xe đến hạn mà không trả tiền cũng như mang trả xe, bà Cao Thị Thọ, Chủ tịch HĐQT đã làm đơn trình báo đến Cơ quan Công an. Nguyễn Văn Doanh bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Doanh khai việc mua bán xe ô tô đều do Nguyễn Thanh Đào sắp đặt. Sau đó, Doanh có đến gặp Dần xin chuộc lại chiếc xe ô tô để trả cho Cty Phi Long, nhưng Doanh chỉ trả được 70 triệu đồng nên chưa lấy lại được xe.

Thế nhưng lời khai của Đào hoàn toàn ngược lại. Theo lời khai của Đào, thấy Doanh nói cần vay tiền và thuê xe nên Đào đã giới thiệu để Doanh tới liên hệ. Đào cũng không hề biết việc thuê xe của Cty Phi Long rồi đem bán lấy tiền.

CQĐT đã cho Doanh và Đào đối chất nhưng cả hai vẫn giữ nguyên lời khai của mình. Do vậy, việc Đào sắp đặt cho Doanh làm mọi việc là không đủ căn cứ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư Phạm Kỳ Dương bào chữa cho bị cáo đã đưa ra những tình tiết, luận cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Thấy những điều đó là phù hợp với luật định, HĐXX đã giảm hình phạt cho Nguyễn Văn Doanh từ 7 năm 6 tháng xuống còn 6 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải trả tiền thuê xe của Cty Phi Long với số tiền là 74.400.000 đồng.

Đọc thêm