Phạt cô gái 10 triệu đồng vì đăng tin thất thiệt về người nhiễm nCoV

Chị Vũ Thị N.T thừa nhận đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, đồng thời bày tỏ sự hối hận, không lường trước được hậu quả của hành vi tung tin đồn thất thiệt…
Phạt cô gái 10 triệu đồng vì đăng tin thất thiệt về người nhiễm nCoV

Mới đây, người dân thành phố cảng xôn xao khi một facebook cá nhân đăng tải thông tin có trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV vào dịp Tết tại Hải Phòng, với nội dung: "Hải Phòng đã có 1 ca nghi ngờ mắc Corona gây viêm phổi Vũ Hán hiện đang được cách ly tại khoa Lây Bệnh việt Việt Tiệp...".

Đưa lên vào khoảng 1h ngày 26/1, bài viết thu hút hàng trăm lượt người xem và chia sẻ. Đến 22h cùng ngày, chủ facebook gỡ bỏ thông tin này.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hải Phòng nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ ngày 26/1, Bệnh viện Việt Tiệp không có trường hợp nào nghi nhiễm Corona.

Trang facebook cá nhân được xác định có tên T. K, chủ là Vũ Thị N.T (trú ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Làm việc với cơ quan chức năng, chị Vũ Thị N.T thừa nhận đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, đồng thời bày tỏ sự hối hận, không lường trước được hậu quả của hành vi tung tin đồn thất thiệt…

Chiểu theo quy định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hải Phòng đã phạt chị Vũ Thị N.T 10 triệu đồng.

Đọc thêm