Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

(PLO) - Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, sáng 21/2 (mùng 6 Tết Mậu Tuất), nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân 2018.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây.

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong truyền thống của dân tộc ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, mỗi độ Xuân về, các địa phương lại tổ chức “Tết trồng cây” làm theo lời Bác. 

Đánh trống phát động và phát biểu tại buổi lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, 58 năm qua, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, nhân dân cả nước lại tổ chức ngày hội Tết trồng cây.

Tết trồng cây đã trở thành tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Tết, đón Xuân, đem lại những kết quả to lớn, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chủ tịch nước cho rằng, ngày nay khi trái đất đang nóng lên, biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng, thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường…đe dọa cuộc sống con người thì phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu bức thiết đối với mọi quốc gia. Việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược. 

“Tôi trân trọng kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đồng bào, đồng chí, các cụ, các bác, các anh, các chị, các cháu thanh niên, thiếu nhi cả nước, trong những ngày vui Tết, đón Xuân Mậu Tuất 2018, hãy hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát, trồng cây chắn gió, bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống ngập mặn, chống cát lấn; trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế... phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật”, Chủ tịch nước nhắn nhủ và cho rằng, làm tốt những điều này chính là làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, vừa góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường sống bền vững cho chúng ta hôm nay và muôn đời con cháu mai sau.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại tỉnh Lào Cai. Là địa phương có diện tích rừng lớn, Lào Cai đã tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Năm 2017, tỉnh đã trồng mới 8.450 ha rừng, diện tích rừng trồng mới tăng hơn 534 ha so với năm 2016. Trong dịp năm mới Mậu Tuất 2018, hưởng ứng Tết trồng cây, Lào Cai trồng mới 40.000 cây xanh. 

Cũng trong sáng 21/2, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phát động trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018. Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Sơn La tham gia. Tại đây, các cơ quan, đơn vị đã trồng gần 300 cây xanh, gồm các loại cây Lát, Sa mu, Trò chỉ và Sang đỏ. 

Tại tỉnh Quảng Trị, địa phương này cũng phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia trồng cây trên các tuyến đường từ nông thôn đến thị xã, khuôn viên trường học, trụ sở làm việc, chung quanh các khu công nghiệp, khu du lịch... Với phương châm “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây”. Tỉnh Quảng Trị phấn đấu trong năm 2018 trồng thêm 5.000 - 6.000 ha rừng tập trung, khoảng 2,5 triệu cây phân tán, góp phần giữ vững và duy trì ổn định độ che phủ rừng đạt hơn 50%.

Trong khi đó, tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (huyện Hưng Nguyên), UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất 2018. Năm 2018, Nghệ An phấn đấu trồng mới 17 nghìn ha rừng; tổ chức bảo vệ, khoanh nuôi 1.017 nghìn ha rừng hiện có; chăm sóc 46.740 ha rừng trồng.

Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày Mùng 6 Tết, các quận, huyện trên địa bàn cũng đã đồng loạt tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” . Dịp này, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu trồng từ 100 nghìn đến 150 nghìn cây xanh các loại; trồng mới 160ha rừng; cả năm phấn đấu trồng mới 300 nghìn đến 350 nghìn cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây xanh đô thị trên các tuyến đường giao thông đô thị của thành phố....

Đọc thêm