Phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo công nhân trong kỷ nguyên mới
Phát biểu khai mạc và phát động Chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Tháng 5 hằng năm là tháng có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động khi có Ngày Quốc tế lao động 1/5 - Ngày hội của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động trên toàn thế giới, khẳng định sứ mệnh lịch sử, vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.
![]() |
Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN thực hiện phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2025. |
Lễ phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ” hằng năm đã trở thành một sự kiện quan trọng để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và toàn xã hội chung tay tăng cường hơn việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, người lao động, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng người lao động, doanh nghiệp của các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn cả nước.
Quán triệt chủ đề Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay: “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” và “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc”, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn và thành viên của Ban chỉ đạo các cấp tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công nhân, viên chức, người lao động phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, không ngừng vươn lên, tự giác học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ, về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm việc với kỷ luật cao, năng suất, chất lượng tốt hơn, đồng thời tích cực tham gia đảm bảo ATVSLĐ, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục coi trọng, quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn vốn quý, lực lượng tiên phong, trực tiếp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
“Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn, được sự quan tâm lãnh đạo, phối hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp, đồng thuận của người sử dụng lao động, Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2025 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả rực rỡ và thành công hơn nữa”, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.
![]() |
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu chỉ đạo buổi lễ. |
Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ lao động
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình khẳng định, phát triển giai cấp công nhân, đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao tay nghề là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta với nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể; qua đó vừa thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, vừa tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia vào các ngành công nghiệp mới, đặc biệt là các ngành liên quan đến công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Các cấp, các ngành, các địa phương đang nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu chiến lược đề ra là phải bảo đảm mọi người lao động đều có cơ hội phát triển, được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để theo kịp xu thế phát triển của đất nước.
Đánh giá cao sáng kiến kết hợp triển khai các nội dung, hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ vừa tạo ra cộng hưởng sức mạnh, vừa phát huy cao độ vai trò trung tâm, chủ thể của giai cấp công nhân trong lao động sản xuất và kiến tạo môi trường làm việc an toàn, Phó Thủ tướng đề nghị mỗi doanh nghiệp phải thực sự xem người lao động là tài sản quý giá nhất; mỗi công đoàn cơ sở phải thực sự là “Người bạn đồng hành” tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công đoàn viên đồng thời đề nghị mỗi người lao động cần chủ động học hỏi, rèn luyện kỹ năng, tăng cường kỷ luật, không ngừng đổi mới, sáng tạo và yêu lao động như yêu chính cuộc sống của mình.
Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể công đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần bất diệt của Ngày quốc tế Lao động 1/5, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, quan tâm phát triển và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...
![]() |
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc buổi lễ. |
Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật và tạo những điều kiện tốt nhất để giai cấp công nhân, người lao động phát huy trí tuệ, sức lực, khơi dậy mọi tiềm năng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tiếp tục phát huy vai trò của giai cấp công nhân
Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Hoàng Ngọc Trung cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, chủ động thực hiện đồng bộ và quyết liệt hơn các giải pháp vì an toàn, sức khỏe của cán bộ nhân viên người lao động. Thúc đẩy triển khai các chương trình hành động cụ thể, thiết thực có sự tham gia, đồng hành của Lãnh đạo - Cán bộ - Công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng Công ty.
![]() |
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Hoàng Ngọc Trung cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, chủ động thực hiện đồng bộ và quyết liệt hơn các giải pháp vì an toàn, sức khỏe của cán bộ nhân viên người lao động. |
Không ngừng rà soát, hoàn thiện hồ sơ quản lý và nâng cao ý thức người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ tại từng dự án, công trình dầu khí cũng như tại Bộ máy cơ quan điều hành. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong kiểm soát các các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Tiếp tục hoàn thiện các quy trình quản trị vận hành theo hướng An toàn - Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Hợp tác - Trách nhiệm. Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua đổi mới, góp sáng kiến - hiến ý tưởng; tạo môi trường thuận lợi để người lao động thích ứng nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chủ động ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường đối thoại, kết nối và không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tôn vinh và phát huy cao nhất vai trò, sứ mệnh, đóng góp của công nhân, người lao động tại doanh nghiệp...
![]() |
Chị Ninh Thị Loan - Đại diện cho hơn 5.000 công nhân đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) phát biểu hưởng ứng. |
Đại diện cho hơn 5.000 công nhân đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), chị Ninh Thị Loan chia sẻ, với đặc thù công việc nặng nhọc, độc hại, dễ xảy ra tai nạn nghề nghiệp trong quá trình làm việc, công nhân Urenco đều nhận thức rõ: Đảm bảo ATVSLĐ là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả người lao động, người sử dụng lao động và toàn xã hội.
Theo chị Loan, Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ chính là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của đảm bảo ATVSLĐ, về quyền được làm việc trong một môi trường an toàn, lành mạnh. Đây cũng là dịp để mỗi người lao động thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và cống hiến hết mình cho công việc, góp phần xây dựng đơn vị, doanh nghiệp và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.
Tại Lễ phát động, Tổng Liên đoàn tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2024”; Bộ Nội vụ tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác ATVSLĐ năm 2025.