Phát hiện 12 tấn cá, mực hôi thối từ miền Trung ra Bắc

(PLO) - Trong đêm 29/4, lực lượng CSGT Diễn Châu phát hiện hai chiếc xe tải chở theo gần 12 tấn cá, mực các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ bốc mùi hôi thối từ Quảng Bình và Nghệ An đưa ra Bắc tiêu thụ. 
Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải phát hiện gần 12 tấn cá, mực các loại không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Huy Đồng
Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải phát hiện gần 12 tấn cá, mực các loại không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Huy Đồng

Sáng 30/4, thiếu tá Nguyễn Văn Đường, Đội trưởng Đội CSGT Diễn Châu (Trạm CSGT 5-1 - thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, trong đêm 29/4 đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ hai xe ô tô tải chở theo gần 12 tấn cá, mực các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối đang đưa đi tiêu thụ. 

Theo đó, vào 22h20 ngày 29/4, tại km400 thuộc địa phận xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tổ công tác Trạm CSGT 5-1 nhận được tin báo chiếc xe ô tô tải BKS 73C 04720 có chở theo hải sản không có nguồn gốc xuất xứ đã ra hiệu lệnh kiểm tra.

Trên xe phát hiện có 6.5 tấn cá, mực các loại, theo tài xế Lê Văn Hoàn (SN 1990, trú tại Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình) khai nhận số hàng trên chở từ Quảng Bình ra Bắc tiêu thụ. Toàn bộ tang vật được trạm CSGT bàn giao cho chi cục thú y huyện Diễn Châu xử lý theo quy định. 

Cá đông lạnh mang ra Bắc tiêu thụ được phát hiện trên xe tải. Ảnh: Huy Đồng)
Cá đông lạnh mang ra Bắc tiêu thụ được phát hiện trên xe tải. Ảnh: Huy Đồng)

Tiếp đó, khoảng 22h30 cùng ngày, nhận được tin báo về chiếc xe ô tô tải BKS 27C 04355 đang vận chuyển hàng thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ đang bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ tổ công tác trạm CSGT 5-1 đã dừng xe để kiểm tra.

Phát hiện trên xe đang chở theo 5 tấn cá, mực, hải sản các loại, thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Trọng Hồng (SN 1964, trú tại phường Nghi Hải, TX Cửa Lò, Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo khai nhận, số hàng trên được thu mua tại chợ Cửa Hội mang ra Quỳnh Lưu bán. Sau khi hoàn tất hồ sơ đơn vị đã bàn giao tang vật cho Chi cục thú y Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm