Phát hiện 13.000 bánh trung thu 'mập mờ' về nguồn gốc tại Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Trong 2 ngày, lực lượng chức năng Bắc Giang phát hiện 2 vụ vận chuyển bánh trung thu không rõ nguồn gốc, tổng số lượng lên đến 13.000 chiếc.

Một số loại bánh trung thu khác, trên bao bì đều in chữ nước ngoài, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. (Ảnh do Công an cung cấp)
Một số loại bánh trung thu khác, trên bao bì đều in chữ nước ngoài, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. (Ảnh do Công an cung cấp)

Sáng 4/9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra ô tô tải đang dừng đỗ, có dấu hiệu vi phạm tại địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có trên 12.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lái xe kiêm chủ hàng là anh Hoàng Đức Thọ, trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Hoàng Đức Thọ cho biết toàn bộ số hàng hoá trên được mua trôi nổi tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn về để bán kiếm lời.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Đội Quản lý thị trường tỉnh lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ bị lực lượng chức năng thu giữ - (Ảnh do Công an cung cấp)

Bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ bị lực lượng chức năng thu giữ - (Ảnh do Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 3/9, tại địa bàn xã Nội Hoàng, Công an huyện Yên Dũng đã phát hiện Nguyễn Tiến Duy, sinh năm 1995, trú tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang điều khiển xe ô tô tải vận chuyển hàng nghìn đơn vị hàng hoá là thực phẩm như: Bánh trung thu, bánh mỳ, lương khô, rong biển sấy khô… đi tiêu thụ; trong đó có khoảng 1.000 sản phẩm là bánh trung thu các loại.

Qua kiểm tra, Nguyễn Tiến Duy không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp đối với số thực phẩm trên.

Nguyễn Tiến Duy thừa nhận đã thu mua toàn bộ số hàng hoá trôi nổi trên tại địa bàn thành phố Hà Nội về giao bán lại cho các cửa hàng kinh doanh tạp hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để kiếm lời, khi đi qua địa bàn huyện Yên Dũng thì bị Công an huyện Yên Dũng phát hiện, kiểm tra.

Tổ công tác Công an huyện Yên Dũng kiểm kê các sản phẩm do Nguyễn Tiến Duy vận chuyển, buôn bán - (Ảnh do Công an cung cấp)

Tổ công tác Công an huyện Yên Dũng kiểm kê các sản phẩm do Nguyễn Tiến Duy vận chuyển, buôn bán - (Ảnh do Công an cung cấp)

Đáng chú ý, các loại bánh Trung thu có nhiều mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt, giá rẻ được tiêu thụ cho người tiêu dùng là công nhân, người dân có thu nhập thấp; có loại được “nguỵ trang” bằng bao bì chứa sản phẩm bánh Snack để qua mắt lực lượng chức năng.

Bánh trung thu nghi có nguồn gốc từ Trung Quốc, được ngụy trang trong thùng chứa sản phẩm bánh Snack - (Ảnh do Công an cung cấp)

Bánh trung thu nghi có nguồn gốc từ Trung Quốc, được ngụy trang trong thùng chứa sản phẩm bánh Snack - (Ảnh do Công an cung cấp)

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Dũng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Đọc thêm