Phát hiện 2 địa điểm tập kết 90 tấn mỡ bẩn ở ngoại thành Hà Nội

(PLO) - Khoảng 9h,sáng ngày 31/12, phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hà Nội) phối hợp với Cục cảnh sát Môi trường và đội QLTT số 3 ( Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện 90 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Phát hiện 2 địa điểm tập kết 90 tấn mỡ bẩn ở ngoại thành Hà Nội

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 điểm tập kết mỡ tại thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội của ông Nguyễn Văn Biên, sinh năm 1972 đang tập kết khoảng 90 tấn mỡ bẩn, không rõ có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ sở này, điều kiện vệ sinh rất dơ bẩn, các bao tải mỡ bẩn thỉu, đen sì bị vứt bừa bãi trên nền đất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Dụng cụ chế biến mỡ cũng như nguyên vật liệu nằm ngổn ngang, lăn lóc.

Hiện số mỡ bẩn chưa qua chế biến, và số mỡ thành phẩm đã bị lực lượng chức năng thu giữ, và chờ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ghi nhận tại hiện trường vụ việc :

Mỡ được đựng trong các bao tải
 Mỡ được đựng trong các bao tải
Vón cục
 Vón cục
 
 
Công đoạn đóng gói mỡ
 Công đoạn đóng gói mỡ
 
 

Đọc thêm