Phát hiện 3 ca Omicron cộng đồng đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các trường hợp mắc biến chủng mới này đều được phát hiện tại TP HCM.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin từ Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an), ngày 15/1 bệnh viện tiếp nhận một số mẫu test nhanh dương tính COVID-19 do một phòng khám tư nhân chuyển đến để xét nghiệm PCR (giá trị khẳng định).

Cán bộ phòng xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện ba mẫu bệnh phẩm có gene S bất thường. Bệnh viện gửi các mẫu này đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM để giải trình tự gene virus. Đến chiều 18/1, kết quả giải ba bộ gene đều thuộc biến chủng Omicron (BA.1).

3 bệnh nhân gồm một người 35 tuổi ngụ huyện Bình Chánh, một người 31 tuổi ngụ quận 11 và một người 48 tuổi ngụ Gò Vấp.

Cả 3 trường hợp này đều có triệu chứng đau họng, chảy nước mũi nên đến khám tại một phòng khám tư này. Hiện chưa rõ ba người này có mối liên quan với nhau hay không.

Chiều 18/1, bệnh viện đã làm việc với các chuyên gia Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, đồng thời báo cáo kết quả giải trình tự gene này đến Sở Y tế TP HCM.

Hiện ngành y tế TP HCM đang khoanh vùng, điều tra, lấy mẫu xét nghiệm các ca tiếp xúc gần. Hiện chưa rõ số người tiếp xúc gần ba ca này.

Đây cũng là những ca Omicron cộng đồng đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, nâng tổng số ca nhiễm chủng mới lên 73, trong đó 70 là người nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong đó, TP HCM có 33 ca (3 cộng đồng, 30 nhập cảnh), Quảng Nam 27, Đà Nẵng 3, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Ninh mỗi nơi 2, Hải Dương, Hải Phòng, Long An đều 1.