Phát hiện 30cm dây điện trong bàng quang một người đàn ông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo gia đình, bệnh nhân có tiền sử chậm phát triển tâm thần từ nhỏ.
Đoạn dây điện được lấy ra trong bàng quang bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Đoạn dây điện được lấy ra trong bàng quang bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Mới đây, Khoa ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận người đàn ông 53 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới.

Ngay sau khi chụp X-quang và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán bị sỏi bàng quang (dị vật bàng quang)/suy thận, có chỉ định phẫu thuật lấy sỏi.

Đến khi mổ, các bác sĩ bất ngờ phát hiện 1 đoạn dây điện màu hồng, dài khoảng 30cm và 1 viên sỏi kích thước khoảng 10x10cm (có nhân sỏi là nhiều đoạn dây nhựa được cặn nước tiểu lắng đọng tạo thành sỏi). Sau phẫu thuật, hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang tiếp tục điều trị. Đây cũng là ca mắc dị vật hy hữu, may mắn đến viện kịp thời.

Gia đình bệnh nhân cho biết người này chậm phát triển tâm thần từ nhỏ, gần đây bị đau bụng dưới nên được gia đình đưa đi khám bệnh.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo các gia đình có người chậm phát triển tâm thần cần chăm sóc, để ý đến người bệnh, họ có thể vô thức làm những hành động tự gây tổn hại đến bản thân hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của mình và những người xung quanh.

Đọc thêm