Phát hiện chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây, TP Hải Dương xét nghiệm trên diện rộng

(PLVN) - Chùm ca nhiễm mới ở TP Hải Dương liên quan đến gia đình bà  N.T.T ở Trần Sùng Dĩnh (phường Hải Tân).
Khoảng 300 người sẽ được xét nghiệm do liên quan đến ca bệnh mới phát hiện ở phường Hải Tân (TP Hải Dương).
Khoảng 300 người sẽ được xét nghiệm do liên quan đến ca bệnh mới phát hiện ở phường Hải Tân (TP Hải Dương).

Bà N.T.T là nội trợ. Gia đình bà T hiện ghi nhận 4 người gồm: Vợ chồng bà T, con trai và bà C - người giúp việc ở Bến Trại (Thanh Miện, Hải Dương) nhiễm Covid - 19.

Trước thời điểm phát hiện ca bệnh tại TP Chí Linh, bà T có đi tập Yoga tại phòng tập Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh (đường Ngô Quyền). Sau đó nghỉ tập ở nhà, có đạp xe tập thể dục. Hàng ngày, bà T đi chợ mua đồ ăn tại chợ Hải Tân.

Ngày 8/2, bà T ra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xét nghiệm sàng lọc. Đến ngày 11/2 có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 nên được hướng dẫn cách ly tại nhà. Từ ngày 11-15/2, bà T ở nhà không đi đâu. Đây là ca bệnh chưa xác định rõ nguồn lây.

Người giúp việc của gia đình trên cũng là ca bệnh dương tính đầu tiên tại huyện Thanh Miện. Bà C di chuyển từ TP Hải Dương về huyện Thanh Miện bằng xe riêng của gia đình bà T vào ngày 30 âm lịch. Hiện xác định 84 F1, 94 F2 liên quan người giúp việc này.

Được biết ngày 16/2, Trung tâm Y tế TP Hải Dương lấy khoảng 300 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa tại phố Trần Sùng Dĩnh, các tiểu thương kinh doanh và các hộ dân sinh sống quanh khu vực chợ Hải Tân, những người liên quan đến CLB “Yoga và những người bạn” trên đường Ngô Quyền.

Cơ quan chức năng nhận định việc triển khai nhanh, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng giúp các nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.

Đọc thêm