Phát hiện 'đồ nghề' trộm xe trong túi 2 thanh niên bị tai nạn

(PLVN) - Sau vụ tai nạn, người dân phát hiện trong giỏ của 2 thanh niên đi xe máy có nhiều dụng cụ mà các đối tượng trộm xe thường dùng để đối phó khi truy đuổi.
 Lực lượng chức năng có mặt hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Lực lượng chức năng có mặt hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 31/10, hai nam thanh niên điều khiển xe máy Yamaha Exciter màu xanh, biển số 69N1-567.xx, lưu thông tốc độ cao trên đường Nguyễn Huệ (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), hướng từ ngã ba Trạm điện đi Mã Đà.

Khi đến đoạn xuống dốc khu phố Tân Trà (phường Tân Xuân), xe máy trên tông vào hông xe ô tô 4 chỗ biển số 93A-169.xx lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến hai thanh niên bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, xe ô tô bị biến dạng sườn bên trái.

Tại hiện trường vụ tai nạn, người dân phát hiện trong giỏ xách của hai thanh niên có nhiều dụng cụ dùng để trộm cắp xe máy như: đoản bẻ khóa xe, 2 cây nhíp dùng gắp bi ổ khóa. Đặc biệt giỏ xách của hai thanh niên còn có 2 bình xịt hơi cay, 1 súng thun cùng nhiều đạn sỏi – là công cụ mà các đối tượng đá nóng xe chuyên nghiệp thường dùng để tấn công lại khi bị truy đuổi. 

Qua kiểm tra phát hiện trên xe của hai thanh niên có nhiều dụng cụ nguy hiểm mà các đối tượng trộm xe thường dùng.
 Qua kiểm tra phát hiện trên xe của hai thanh niên có nhiều dụng cụ nguy hiểm mà các đối tượng trộm xe thường dùng.

Trước đó, camera an ninh của người dân đã ghi hình hai thanh niên này lảng vảng tại nhiều nơi trong thành phố Đồng Xoài và khu vực gần bến xe Trường Hải.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. 

Đọc thêm