Phát hiện hàng loạt vali tiền tại nhà tổng thống vừa bị phế truất của Sudan

(PLVN) - Hàng triệu USD tiền mặt bao gồm tiền USD, euro và đồng bảng của Sudan đã được tìm thấy trong nhà của cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.
Cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir
Cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir

Reuters nguồn tin tư pháp Sudan cho biết, lực lượng tình báo quân sự của Sudan đã tiến hành khám nhà ông al-Bashir và phát hiện những vali chứa tổng cộng hơn 10 triệu USD bao gồm 3 loại tiền tệ: 351.000 USD, 6 triệu Euro (tương đương khoảng 8,38 triệu USD và 5 triệu bảng Sudan (khoảng 150.000 USD).

Theo AP, các công tố viên Sudan đã mở cuộc điều tra về nghi án rửa tiền đối với ông al-Bashir sau khi phát hiện số lượng lớn tiền không có căn cứ pháp lý nói trên. 

“Công tố viên trưởng công tố đã ra lệnh bắt giữ cựu tổng thống và nhanh chóng thẩm vấn để chuẩn bị đưa ông ta ra xét xử”, nguồn tin tư pháp Sudan nói với Reuters.

Ông al-Bashir đã bị quản thúc tại nhà riêng sau khi các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng nhằm phản đối việc cầm quyền của ông. 

Trong tuần này, ông đã bị đưa tới giam giữ tại nhà tù với an ninh nghiêm ngặt ở Khartoum.

Ông al Qaeda-Bashir -người cũng đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã về các cáo buộc diệt chủng ở khu vực phía tây Darfur của Sudan - đã bị quân đội Sudan lật đổ vào ngày 11/4, sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình trên cả nước.

Đọc thêm