Phát hiện thi thể bé trai đang phân hủy trôi trên sông Đồng Nai

(PLO) - Thi thể một bé trai được phát hiện đang phân hủy trôi trên sông Đồng Nai, Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể do nạn nhân bị dụ sử dụng ma túy...

Theo thông tin trên báo Người Lao động, ngày 15-5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của cháu Hoàng Văn Ph. (14 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, trên sông Đồng Nai đoạn qua phường Bửu Long, TP Biên Hòa, người dân phát hiện thi thể một bé trai  đã bắt đầu bị phân hủy.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết cách thời điểm được phát hiện khoảng 48 giờ.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là Hoàng Văn Ph. (14 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).. Người nhà nạn nhân cũng đã đến hiện trường xác nhận thân nhân.

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết Ph. đi khỏi nhà từ tối 13-5. Một số người sau đó thấy cháu đi chung nhóm đối tượng tụ tập dưới chân cầu Hóa An, được cho là thành phần nghiện ngập, tập trung với nhau để sử dụng ma túy.

Từ các thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định có thể nạn nhân đã bị dụ dỗ sử dụng ma túy, không làm chủ bản thân và ngã xuống sông.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ./.

Đọc thêm