Phát hiện, xử lý 3 tàu du lịch tổ chức sự kiện giải trí trái phép trên Vịnh Hạ Long

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13/7, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin cho biết, lực lượng chức năng TP. Hạ Long vừa mới phát hiện, xử lý đối với chủ 3 tàu khách đang tổ chức sự kiện giải trí khi chưa được cấp phép trên Vịnh Hạ Long.
Lực lượng chức năng TP. Hạ Long làm việc với các chủ tàu (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh).
Lực lượng chức năng TP. Hạ Long làm việc với các chủ tàu (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, vào ngày 12/7, Đoàn công tác của lực lượng chức năng TP. Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long do ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long làm Trưởng đoàn, đã phát hiện 3 tàu khách du lịch đang tổ chức sự kiện giải trí khi chưa được cấp phép trên Vịnh Hạ Long.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn công tác xác định có 120 khách du lịch trong danh sách hành khách của 2 tàu Âu Cơ 01 QN-8889 và Âu Cơ 02 QN-8989; 30 khách du lịch trong danh sách hành khách của tàu Star Light QN-7777 đang tổ chức hoạt động vui chơi giải trí trên bãi cát Bàn Chân, hòn Bọ Hung, Vịnh Hạ Long.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Mạc Thành Công (thuyền trưởng tàu Âu Cơ 01 QN-8889) và ông Trần Văn Hoàn (thuyền trưởng tàu Âu Cơ 02 QN-8989) cho biết, việc cho số khách trên xuống khu vực bãi cát Bàn Chân là theo chỉ đạo của ông Lê Việt Đức – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Du thuyền Bhaya (chủ sở hữu các tàu Âu Cơ 1 và 2).

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, Đoàn công tác xác nhận thuyền trưởng các phương tiện đã xuất trình đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động vận chuyển khách trên Vịnh. Tuy nhiên, thuyền trưởng chưa cung cấp được các văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép đón trả khách xuống khu vực bãi cát Bàn Chân để tổ chức sự kiện.

Tàu Star Light QN-7777 tại thời điểm kiểm tra (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh).

Tàu Star Light QN-7777 tại thời điểm kiểm tra (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh).

Ông Nguyễn Bá Cường (Thuyền trưởng tàu Star Light QN-7777) cũng cho biết việc để khách xuống khu vực bãi cát Bàn Chân là theo chỉ đạo của bộ phận kinh doanh bán hàng của Công ty TNHH Hải Phong và cũng chưa cung cấp được các văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép đón trả khách xuống khu vực bãi cát Bàn Chân để tổ chức sự kiện.

Theo quy định hiện hành, bãi cát Bàn Chân chưa được cấp phép đầu tư khai thác để phục vụ khách du lịch. Ngay sau đó, Đoàn công tác đã lập biên bản để ghi nhận sự việc, yêu cầu thuyền trưởng các phương tiện nêu trên có mặt tại Phòng Quản lý đô thị TP. Hạ Long để giải quyết.

Đò gỗ do ông Vũ Hoàng Anh điều khiển (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh).

Đò gỗ do ông Vũ Hoàng Anh điều khiển (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh).

Cũng trong ngày 12/7, Đội kiểm tra, xử lý vi phạm của BQL Vịnh Hạ Long đã phát hiện 1 đò gỗ không có biển kiểm soát, không có giấy tờ đăng ký, đăng kiểm do ông Vũ Hoàng Anh (thường trú khu 2, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long) điều khiển đò cũng không có giấy phép điều khiển phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, đò đang chở 4 người tham quan tại khu vực Hang Thủng.

Đọc thêm