Phát huy quyền làm chủ để tạo đồng thuận trong nhân dân

(PLO) - Chiều 14/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”.

Cùng với đó, hoạt động của Quốc hội, HĐND các địa phương tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, được nhân dân và cử tri đánh giá cao; hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân được chú trọng, nâng cao hiệu quả…Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong dân.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đề nghị cần phát huy quyền làm chủ của dân, làm sao cho người dân tham gia vào quá trình phát triển một cách tự nguyện. Bên cạnh đó, Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị dành sự quan tâm thực sự đối với đời sống của nhân dân, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trong đó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách dành cho nhóm người dân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo dân tộc thiểu số, người yếu thế trong xã hội. Cần quan tâm giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài liên quan đến đất đai, môi trường…

Đọc thêm