Phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công ở Sư đoàn 316 Anh hùng - Bài 1: Huấn luyện giỏi để đáp ứng yêu cầu luôn sẵn sàng chiến đấu

(PLVN) - Giương cao Quân kỳ Quyết thắng, từ Mặt trận Tây Nguyên đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử rồi biên giới phía Bắc, Sư đoàn (F) 316, Quân khu (QK) 2 đã có những bước trưởng thành vững mạnh, là một trong những đơn vị đi đầu trên nhiều lĩnh vực: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ… F316 là một trong những đơn vị dẫn đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng (PTTĐQT), xứng đáng danh hiệu Anh hùng và truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo - Chiến thắng”.
Trong 2 ngày, CBCS F316 hành quân trên quãng đường 140km. (Ảnh: Lam Hạnh)

Là đơn vị chủ lực đủ quân của Bộ Quốc phòng và QK2, F316 có nhiệm vụ chính trị trung tâm: Huấn luyện, SSCĐ và cơ động làm nhiệm vụ đột xuất. Năm năm qua, F316 đã tổ chức, tham gia hơn 640 cuộc diễn tập các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối.

“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”

Tháng 10/2023, cán bộ, chiến sĩ F316 và các đơn vị thuộc QK2 đã tổ chức hành quân cơ động, thực hành chiếm lĩnh trận địa trong cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 2 cấp có 1 trung đoàn thực binh, 1 tiểu đoàn bắn đạn thật TM-23 với đề mục: “Sư đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật, chuyển trạng thái SSCĐ, hành quân vào khu vực tập kết chiến đấu; hiệp đồng với các binh chủng và lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình rừng núi”.

QK2 đã chỉ đạo đưa vào diễn tập nhiều nội dung khó như: Bảo đảm vượt sông bằng phà PMP-60 tấn, lực lượng đặc công bí mật cơ động đánh sở chỉ huy địch... Ban Chỉ đạo diễn tập cũng tăng cường chỉ đạo lực lượng đạo diễn phát các tình huống mới để các đơn vị xử trí, nhất là ở giai đoạn thực hành chiến đấu.

Hành trình cơ động đến thao trường Nghĩa Lộ (Yên Bái) là 140km đi bộ. Cung đường chủ yếu là đường rừng, khe suối, đèo, dốc quanh co. Gần 2 ngày hành quân liên tục, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn 174, F316 vai đeo ba lô cùng vũ khí trang bị, tượng gạo, củi.... hết leo đèo, chạy, nghỉ, lại vượt dốc, lội suối, với đủ tình huống giả định trên đường đi. Nhìn từ trên cao, cung đường hành quân của bộ đội uốn lượn khúc khuỷu, vắt qua những sườn núi mù sương, vượt qua những con suối với những bãi đá cuội to nhỏ đủ kích cỡ, trơn trượt. Bàn chân các CBCS phồng rộp, bỏng rát, nhưng vẫn vượt lên, không hề nản chí.

Đơn vị đến điểm tập kết lúc 12h đêm, đúng thời gian đã hiệp đồng. Sau bữa cơm chóng vánh giữa rừng sâu, núi thẳm trên thao trường Nghĩa Lộ, chỉ huy đơn vị phổ biến công việc tiếp theo, phân công cảnh giới, xây dựng công sự trận địa. Trời đã khuya, địa hình đào công sự độ dốc cao, nhiều đá dăm; nhưng với quan điểm “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, cả đơn vị nhanh chóng bước vào trận địa với tinh thần tự giác, kỷ luật, nghiêm minh...

Cuộc diễn tập là một “phép thử” với CBCS Sư đoàn chủ lực của QK2 và các CBCS đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách với tinh thần quả cảm, nghị lực phi thường, góp phần quan trọng để Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập TM-23...

Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy F316 cho biết: “Cùng với giáo dục, động viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của bộ đội, chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng dần, nâng dần các tiêu chí rèn luyện. Ví dụ, trong hành quân, những buổi sau trọng lượng trên vai bộ đội tăng thêm chút ít, chặng đường hành quân dài thêm một đoạn; tổ chức hành quân vào thời gian hợp lý để ngay sau đó, bộ đội có điều kiện nghỉ ngơi lại sức. Các đơn vị chuẩn bị nhận nhiệm vụ trực chiến động viên bộ đội chủ động rèn luyện, bảo vệ sức khỏe. Một số đơn vị thực hiện chế độ thưởng phép với cá nhân xuất sắc để động viên bộ đội. Một biện pháp cơ bản nữa là đơn vị duy trì bảo đảm tốt nhất chế độ hậu cần để anh em ăn đủ, ăn hết tiêu chuẩn, phòng ngừa dịch bệnh, có vậy bộ đội mới có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đủ khả năng cơ động chiến đấu dài ngày, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh”.

Kết quả kiểm tra huấn luyện 5 năm (2019 - 2024), các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 84,47% khá, giỏi (tăng 2,2% so với giai đoạn 2013 - 2018). Sư đoàn chỉ đạo, tổ chức và tham gia 645 cuộc diễn tập các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối.

Đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện

Bộ đội F316 thực hành diễn tập bắn đạn thật. (Ảnh: F316)

Thời gian qua, chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, sức cơ động của F316 được nâng lên toàn diện; các mặt chính trị, tư tưởng luôn được giữ vững; năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được tăng cường; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ, đời sống của CBCS được nâng lên, yên tâm công tác.

Cùng với tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo, F316 chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện, chú trọng nâng cao chất lượng tập huấn CB các cấp, trong đó 90% CB tiểu đoàn, 80% CB đại đội, trung đội trở lên đạt khá, giỏi; CB tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng huấn luyện, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế, nắm vững phương pháp điều hành luyện tập, sửa tập cho tiểu đội, khẩu đội.

Đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện giữ nghiêm kỷ luật; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, bơi, cơ động rèn luyện thể lực, sức bền, sức chịu đựng và khả năng cơ động cho bộ đội; huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng địa bàn, phương án tác chiến.

Phát huy tinh thần “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành công”, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nhiều phong trào thi đua, mô hình “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”,“Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, “Câu lạc bộ huấn luyện giỏi”… phát triển rộng khắp trong các đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực, thôi thúc CBCS khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, giành nhiều thành tích mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu huấn luyện đã đề ra.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tuất Thành, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, để chiến sĩ nắm chắc bài học, trong từng buổi huấn luyện, CB tiểu đội, trung đội đều chủ động theo dõi, kiểm tra nắm chắc chất lượng từng nội dung huấn luyện, tổng hợp vào sổ “Theo dõi kết quả huấn luyện”, kết hợp hội thao ở từng cấp, nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế trong nhận thức và thực hành của chiến sĩ để có biện pháp khắc phục.

Việc chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho năm huấn luyện mới là kinh nghiệm quý báu được Đảng ủy, chỉ huy F316 đúc rút trong nhiều năm trở lại đây. Cùng với phát huy nội lực, các đơn vị trong Sư đoàn chuẩn bị kịp thời, đầy đủ hệ thống kế hoạch, giáo án, mô hình học cụ, vật chất, thao trường, bãi tập, nghiên cứu, biên soạn tài liệu, sư đoàn chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Đại tá Bùi Thế Dũng, Sư đoàn trưởng F316 cho biết: “Mỗi lần luyện tập là một lần chúng tôi rút kinh nghiệm ở những khâu yếu, nội dung làm chưa tốt. Với các đơn vị trực SSCĐ, chúng tôi chỉ đạo rà soát cụ thể, bảo đảm đủ số lượng, tiêu biểu về chất lượng, trong đó ưu tiên về chất lượng con người. Trong công tác bảo đảm, đơn vị đã bảo đảm biên chế vũ khí trang bị, kỹ thuật tốt nhất, hậu cần đầy đủ nhất trong điều kiện có thể. Đơn vị đã thực hiện và cụ thể hóa chỉ thị của cấp trên, bảo đảm từ những vật dụng sinh hoạt cá nhân nhỏ nhất nhưng thiết thực nhất trong trang bị SSCĐ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nâng cao ý thức thường trực, khả năng sẵn sàng cơ động”.

Thi đua thực hiện thắng lợi khâu đột phá “nâng cao chất lượng huấn luyện”, nhiều mô hình, phong trào thi đua được F316 phát động đem lại hiệu quả thiết thực. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 84,47% khá, giỏi.

Khắc phục khó khăn, Đảng ủy, chỉ huy F316 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng, củng cố toàn diện hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện với tổng số 1.568 thao trường, bãi tập; trong đó làm mới 48% gồm 1.229 thao trường kỹ, chiến thuật theo chuyên ngành; 196 sân điều lệnh; 113 bãi thể lực; 20 vị trí huấn luyện bơi.

Phát huy nội lực, tinh thần chủ động, sáng tạo, toàn Sư đoàn đã xây dựng mới 3 thao trường huấn luyện đội ngũ chiến thuật cấp tiểu đoàn. Các loại bia huấn luyện bảo đảm 100% bằng tôn sắt, trong đó làm mới 5.962 chiếc; làm mới 20.237 mô hình, học cụ, đồ dùng học tập.

(Còn tiếp)

Đọc thêm