Phát huy vai trò của cấp ủy, đảng viên trong phòng, chống dịch COVID-19: Kỷ luật, kỷ cương là yếu tố then chốt

(PLVN) -  Hơn 1 tháng qua, Bắc Ninh và Bắc Giang là 2 “điểm nóng” về dịch COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao độ của của từng cấp ủy và chính quyền địa phương; đặc biệt, nhờ nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương nên hai địa phương này đã từng bước xây dựng thế trận toàn dân đẩy lùi đại dịch.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu tại một buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu tại một buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cá thể hóa trách nhiệm

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, Bắc Ninh là tỉnh có số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng nhanh. Do vừa là địa phương giáp ranh với các vùng có dịch như Bắc Giang; vừa có mật độ dân số đông, lại là nơi tập trung nhiều Khu công nghiệp với trên 400.000 lao động đến từ 21 tỉnh, thành phố và 13.000 người nước ngoài ở 37 quốc gia, vùng lãnh thổ, vì vậy, nguy cơ lây nhiễm đối với Bắc Ninh là rất lớn.

Trước tình hình trên, toàn hệ thống chính trị của Bắc Ninh đã “kích hoạt”. Với tinh thần không ai ở ngoài cuộc, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch với quyết tâm cao, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia chống dịch. Những tổ COVID-19 cộng đồng được thành lập đã thực hiện tốt nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Chỉ thị yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác nhưng cũng không quá hoang mang trong phòng, chống dịch COVID-19. Hạn chế các hoạt động tập trung đông người, thực hiện thông điệp 5K, rà soát kế hoạch, phương án phòng, chống dịch để bổ sung hoàn thiện đáp ứng mọi tình huống. Trường hợp phát hiện ca bệnh phải áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly, không để dịch bệnh lây lan.

Từ 0h ngày 7/5/2021, toàn bộ huyện Thuận Thành áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định xã Mão Điền là điểm nóng nhất của cuộc chiến chống Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành đã chỉ đạo UBND xã Mão Điền thực hiện ngay việc thiết lập vùng cách ly toàn bộ xã Mão Điền (nội bất xuất, ngoại bất nhập) từ 10h ngày 6/5/2021...

Chia sẻ với PLVN, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh - Đào Hồng Lan cho biết: Ngay khi xuất hiện các ca bệnh đầu tiên vào ngày 5/5/2021, Bắc Ninh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về việc phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận hơn 1000 ca dương tính với SARS-CoV-2.... về cơ bản dịch bệnh tại Bắc Ninh đã dần được thu hẹp, khống chế; nhiều địa phương đã qua 21 ngày không có người mắc COVID-19, nhiều địa bàn đã và đang chuẩn bị dỡ bỏ cách ly, giảm dần mức độ giãn cách xã hội và đưa cuộc sống trở lại bình thường. Toàn tỉnh, hơn 900 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, hiện nay chỉ còn gần 600 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế của tỉnh, trong đó tính đến ngày 21/6/2021 có 8 ca bệnh nhân nặng.

Tỉnh luôn xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. “Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch luôn phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Bộ Y tế, đồng thời các cơ quan thường trực của Bộ Y tế thường xuyên có mặt tại các địa phương để kiểm tra và chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng chống dịch”, bà Đào Hồng Lan nói.

Đánh giá cao tinh thần chống dịch của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, tại buổi làm việc với tỉnh này về công tác phòng chống dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã khẳng định: “Bắc Ninh đã phản ứng rất mau lẹ và cần giữ được tốc độ truy vết thần tốc như những ngày qua để nhanh chóng khống chế, dập dịch lây lan”.

Theo Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan, với phương châm “chống dịch như chống giặc” kỷ luật, kỷ cương phải được xác định là sức mạnh của “đội quân chiến đấu”, là yếu tố then chốt quyết định thành bại của việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Tỉnh cũng cá thể hóa trách nhiệm; với cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, đi trước, phải làm tròn trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, không ai được phép lơ là mất cảnh giác. Phân công cụ thể các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy viên phụ trách theo dõi địa bàn, lĩnh vực thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm chắc tình hình, cùng với địa phương, đơn vị chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Bí thư và Thường trực Ban Bí thư về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bắc Ninh đặc biệt nêu cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư cấp ủy các cấp trong công tác chỉ đạo tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả tại địa phương, đơn vị. Xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan nếu để xảy ra dịch bệnh tại địa phương, đơn vị do lỗi chủ quan hoặc không kịp thời có biện pháp ứng phó, truy vết, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả”. Bắc Ninh cũng đã có biện pháp xử lý nghiêm một số cán bộ còn lơ là, chủ quan, chưa thực sự quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch, cụ thể là trường hợp Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức. Qua đó đã làm gương, góp phần tạo niềm tin trong Nhân dân, sự đồng thuận của xã hội cùng chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bí thư Tỉnh uỷ Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Luôn đi trước đón đầu

Tương tự Bắc Ninh, trong đợt dịch thứ tư, tỉnh Bắc Giang cũng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. “Mặt trận chống dịch” của tỉnh trong hơn một tháng qua luôn trong trạng thái “nước sôi lửa bỏng”, thần tốc truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng

Nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang - Lê Thị Thu Hồng cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch với tinh thần khẩn trưởng, quyết liệt, luôn “đi trước chặn đầu”, không chạy theo sau dịch bệnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã banh hành Chỉ thị và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức hội nghị chuyên đề và nhiều cuộc họp với các cấp, các ngành để bàn và chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch.

Tất cả các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu từ tỉnh đến xã là tổng chỉ huy, đầu tàu và chịu trách nhiệm với cấp trên về công tác phòng, chống dịch tại địa phương... Vai trò của cấp ủy và đội ngũ đảng viên trong công tác phòng, chống dịch là nhân tố quyết định sự quyết liệt, cũng như đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang - Lê Thị Thu Hồng.

Cùng với đó, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên luôn chủ động, thường xuyên theo dõi địa bàn, lĩnh vực để nắm chắc tình hình, cùng với địa phương, đơn vị phụ trách xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy định kỳ hằng ngày giao ban với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và thường xuyên đi kiểm tra, dự các hội nghị trực tuyến của Chính phủ, Bộ Y tế để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Tất cả các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu từ tỉnh đến xã là tổng chỉ huy, đầu tàu và chịu trách nhiệm với cấp trên về công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Ban thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy phân công rõ trách nhiệm các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách các đơn vị, thường xuyên nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cơ sở và kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp trên để xem xét, xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Bà Lê Thị Thu Hồng cho rằng, vai trò của cấp ủy và đội ngũ đảng viên trong công tác phòng, chống dịch là rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự quyết liệt, cũng như đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh. “Bắc Giang đã làm tốt được điều này và chính việc này đã tạo ra được sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng... Qua đó, giúp Bắc Giang làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tâm dịch”, bà Hồng chia sẻ.

Trước những biểu hiện có nguy cơ gây mất an toàn cho công tác phòng, chống dịch, tỉnh đã yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tập trung cao việc tuyên truyên và kiểm tra, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đến nay, một số cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã bị phê bình, nhắc nhở. Một số người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện và chủ tịch UBND cấp xã bị đình chỉ công tác do lơ là, chủ quan và chưa tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Cùng với đó, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã xử phạt trên 2.000 trường hợp vi phạm, trong đó có cả trường hợp xử lý hình sự và xử phạt hành chính với số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Thực tế ở Bắc Giang, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nào gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt thì địa phương, đơn vị đó phát triển, tập thể đoàn kết, thống nhất. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, điều đó lại càng được khẳng định và thể hiện rõ nhất.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn còn ghi nhận ca bệnh mắc COVID-19, song có thể khẳng định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được khống chế và trong tầm kiểm soát; đã khoanh vùng, thu hẹp được các nguồn lây, tập trung chủ yếu ở các khu cách ly tập trung. “Bắc Giang đã qua giai đoạn chống dịch khó khăn nhất, đang bước vào giai đoạn tổng tấn công dập dịch, phấn đấu sau ngày 21/6/2021, tỉnh Bắc Giang cơ bản dập được dịch và sẽ bước vào một giai đoạn mới”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang khẳng định.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm