Phát triển Đà Lạt văn minh, hiện đại với những nét riêng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/12, Thành ủy Đà Lạt phối hợp với Trường chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển: Lịch sử - Thực trạng – Định hướng cho sự phát triển”.

Ôn lại lịch sử quá trình phát triển từ miền đất hoang sơ được bác sĩ bác sĩ Alexandre Yersin khám phá cách đây 130 năm, ông Đặng Quang Tú – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, diện mạo của Đà Lạt đã từng bước đổi thay, kinh tế - xã hội phát triển, cơ sở kết cấu hạ tầng được quan tâm chú trọng; giao thông phát triển; trình độ dân trí ngày càng được nâng cao; quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố và giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng…

Ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát biểu tại hội thảo.

Ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát biểu tại hội thảo.

Trải qua lịch sử hơn 130 năm xây dựng và phát triển, Đà Lạt đã gìn giữ và lưu truyền những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa đậm đà của các dân tộc Tây Nguyên, giao thoa cùng với văn hóa của mọi miền Tổ quốc tạo nên một Đà Lạt riêng có vừa văn minh hiện đại vừa hiền hòa thơ mộng.

TP Đà Lạt ngày nay đã trở thành thành phố du lịch nổi tiếng, thành phố Festival Hoa duy nhất của Việt Nam, là thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và giải trí của cả nước và và đang trong giai đoạn xây dựng đô thị thông minh, đô thị di sản. Đà Lạt được 2 lần công nhận là “Thành phố du lịch sạch ASEAN” và là một trong những điểm đến lãng mạn nhất châu Á. Không chỉ là địa điểm du lịch hấp dẫn, đây cũng là một trong những vùng sản xuất rau, hoa ôn đới nổi tiếng của cả nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

"Hội thảo nhằm làm rõ thêm những bằng chứng khoa học và ý nghĩa lịch sử của quá trình hình thành và phát triển Đà Lạt; nêu bật những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thành phố. Đồng thời, đây cũng là mốc thời gian để chúng ta nhìn lại, tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và làm rõ nét hệ giá trị của vùng đất, con người Đà Lạt; vai trò, vị trí, những thành tựu thời kỳ đổi mới, những đóng góp của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Đà Lạt trong tiến trình phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng...", Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết thêm.

Hội thảo đồng thời phác họa diện mạo thành phố trong tương lai, tạo động lực mới, khí thế mới tiếp tục xây dựng, phát triển TP Đà Lạt hiện đại, văn minh và giàu đẹp.

Tại hội thảo, TS Nguyễn Cảnh Chương – Phó trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, trường Đại học Đà Lạt đã có đóng góp đề xuất xây dựng Đà Lạt trở thành công viên khoa học - sáng tạo. Theo TS Nguyễn Cảnh Chương, Đà Lạt có điều kiện thuận lợi để xây dựng một công viên khoa học như khí hậu, độ ẩm, áp suất không khí…

Các đại biểu trao đổi về những giải pháp phát triển Đà Lạt trong tương lai.

Các đại biểu trao đổi về những giải pháp phát triển Đà Lạt trong tương lai.

Để xây dựng Đà Lạt thành công viên khoa học - sáng tạo, theo ông Chương, thành phố cần nghiên cứu, lập kế hoạch; khảo sát, đánh giá và chọn địa điểm; tìm được nguồn vốn đầu tư; kiểm soát trong quá trình xây dựng; duy tu thường xuyên và đầu tư quản lý giữ vững ổn định của công viên này.

Ngoài ra, các đại biểu đã trình bày tham luận về những đóng góp quan trọng của bác sĩ Alexandre Yersin đối với TP Đà Lạt; những vấn đề và giải pháp để Đà Lạt phát triển bền vững đúng với tiềm năng của đô thị đặc thù; Kinh tế đêm- Hiện trạng và một số kiến nghị phát triển cho TP Đà Lạt…

Đọc thêm